Tân Hồng

Giải pháp giảm nghèo và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Cập nhật ngày: 07/10/2015 05:06:43

Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Hồng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra là giảm 2% hộ nghèo/năm. Từ đó, các cấp, ngành của huyện Tân Hồng đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, đồng thời đẩy mạnh vận động đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng được các cấp, ngành trên địa bàn huyện Tân Hồng đặc biệt quan tâm. Trong đó, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Tân Hồng xây dựng chương trình, kế hoạch và ban hành các văn bản để chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Thời gian qua, toàn huyện Tân Hồng có 38 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Riêng từ năm 2014, tỉnh có chủ trương tái khởi động lại chương trình xuất khẩu lao động, huyện đã vận động được thêm 28 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, 24 lao động đang học định hướng. Được biết, chỉ tiêu giai đoạn 2014 - 2016 huyện Tân Hồng phấn đấu đưa khoảng 108 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đối với công tác giảm nghèo, thông qua thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: hỗ trợ vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm... nên từ năm 2011 - 2015 tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 31,03% (năm 2011) xuống còn 9,58% vào đầu năm 2015. Dự kiến năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% (khoảng 492 hộ), tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm xuống còn 7,57%.

Hiện tại, các cấp, ngành của huyện Tân Hồng chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đối tượng muốn tham gia xuất khẩu lao động (không vận động tràn lan), nhất là các đối tượng bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp văn hóa, tốt nghiệp nghề. Thông tin số doanh nghiệp có đủ điều kiện pháp nhân và được phép tuyển dụng lao động xuất khẩu, mức thu nhập, thị trường lao động nhằm giúp người lao động tự lựa chọn thị trường phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình và tay nghề phù hợp với khả năng.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo từng giai đoạn, đặc biệt là tạo sự chuyển biến và thay đổi nhận thức của mỗi người nghèo, mỗi hộ gia đình nghèo về tâm lý ỷ lại, thụ động, tự ty và nhận thức rõ giải pháp giảm nghèo bền vững là các công cụ hỗ trợ người nghèo về vốn, trình độ kỹ thuật canh tác, cây, con giống... Từ đó, các hộ nghèo tự ý thức vươn lên thoát nghèo chứ không ỷ lại nhờ vào sự giúp đỡ của Nhà nước.

Chương trình giảm nghèo bền vững được gắn kết với chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển nông nghiệp và nông thôn, triển khai có hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo như: tín dụng, y tế, giáo dục, nhà ở... Trong đó, tập trung đầu tư để nâng cao ý thức và kiến thức cho người nghèo là giải pháp cơ bản, làm thay đổi thật sự khả năng tự vận động, tự vươn lên của chính người nghèo.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn