Một số mặt hàng nông sản tăng giá

Cập nhật ngày: 23/08/2017 13:56:36

Hiện nhiều nông dân trồng dưa leo, khổ qua trên địa huyện Lai Vung cảm thấy phấn khởi khi giá các loại nông sản này đang ở mức cao, mang lại nguồn thu nhập khá.

Cụ thể, thương lái thu mua dưa tại ruộng với giá từ 7.000 - 7.500 đồng/kg, tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg so với tháng trước.

Với giá được thu mua như hiện nay, mỗi công dưa (1.000m2) có năng suất từ 1,5 - 1,8 tấn, nông dân thu được lợi nhuận hơn 7 triệu đồng.


Giá khổ qua đang ở mức cao, nông dân phấn khởi

Theo nhiều hộ trồng dưa leo, giá dưa tăng mạnh trong những ngày qua là do vụ này nông dân tập trung trồng các loại màu khác. Ngoài ra do thời tiết bất thường, sâu bệnh tăng dẫn đến năng suất dưa không cao, nguồn cung phục vụ thị trường ít.

Riêng khổ qua được thương lái thu mua tại ruộng giá 6.500 - 8.000 đồng/kg (tùy loại), tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với thời điểm giữa tháng 6.

Sau 1 thời gian dài tuột dốc và nằm ở mức thấp, hiện giá cá lóc ở huyện Hồng Ngự đã tăng trở lại, nhiều hộ nuôi phấn khởi.

Theo các hộ nuôi cá lóc, hiện cá thương phẩm có giá từ 32.000 - 34.000 đồng/kg, tăng 6.000 - 8.000 đồng/kg so với tháng trước. Nguyên nhân được lý giải là diện tích nuôi mùa lũ bị bó hẹp, nguồn cung giảm, trong khi thị trường các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vẫn ổn định.

Bên cạnh đó, diện tích thả nuôi sụt giảm, môi trường nuôi được cải thiện, cá ít bệnh hơn nên năng suất đạt khá. Với mức giá này, sau 5 - 6 tháng thả nuôi, người nuôi có lãi từ 3.000 - 5.000 đồng/kg cá thịt.

Theo thống kê, toàn huyện Hồng Ngự có trên 15ha ao nuôi cá lóc và trên 200 hộ nuôi cá trong vèo, mùng, sản lượng xuất bán hàng năm của 2 vụ nuôi trên 4.000 tấn.

Minh Nhật-Minh Hồ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn