U21 Đồng Tháp trở lại với quyết tâm cao

Cập nhật ngày: 09/12/2020 10:15:43

ĐTO - Hôm nay (9/12), Ban Tổ chức giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia Thanh niên lần thứ 24 - năm 2020 sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho 8 đội bóng xuất sắc tham dự Vòng chung kết (VCK). Bên cạnh những đối thủ, U21 Đồng Tháp (ĐT) cũng thể hiện quyết tâm đạt thành tích cao...


Mới trở lại, các cầu thủ U21 Đồng Tháp (phải) thi đấu nỗ lực vượt qua vòng loại giải Vô địch U21 Quốc gia Thanh niên năm 2020

Đứng lên sau vấp ngã

Còn nhớ, hồi tháng 5/2020, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ban hành quyết định kỷ luật 11 cầu U21 ĐT do có hành vi tổ chức và tham gia cá độ, đánh bạc liên quan đến bóng đá. Các cầu thủ này bị phạt hành chính 2,5 triệu đồng, cấm thi đấu 6 tháng (riêng Huỳnh Văn Tiến bị cấm thi đấu 5 năm, phạt hành chính 5 triệu đồng). Đây là một “cú sốc” đối với những người yêu bóng đá ĐT. Bởi, sau thành tích “hat-trick vô địch” các lứa U15, U17, U19, lứa cầu thủ này được xem là tương lai của bóng đá Đất Sen hồng. Nhiều phương tiện truyền thông không ngại đánh giá U21 ĐT là lứa cầu thủ trẻ “khủng” nhất Việt Nam. Đáng tiếc, trong một phút bồng bột của tuổi trẻ, các cầu thủ lứa U21 của ĐT đã không giữ được mình, gây nên sự nuối tiếc lớn cho người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà.

Không chỉ người yêu bóng đá, cá nhân mỗi cầu thủ “dính án” cũng vô cùng ân hận và hụt hẫng. Thậm chí, đã có cầu thủ muốn từ bỏ ước mở trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. “Lúc đó em cảm thấy rất hối hận, mặc cảm, tự ti không dám đối diện với mọi người, kể cả những người thân trong gia đình. Trong đầu em lúc nào cũng nghĩ đến những vụ lùm xùm của chính mình và các đồng đội. Điều đó khiến em chỉ muốn nghỉ đá bóng và tránh xa mọi người. Dù vậy, sau thời gian sốc lại tinh thần cùng sự động viên của gia đình, Ban Huấn luyện (BHL), các cầu thủ trẻ đã mạnh mẽ đứng lên, quyết tâm chuộc lại lỗi lầm” – tiền vệ Cao Tấn Hoài cho biết.

Trong thời gian qua, dù không được tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức, các cầu thủ U21 ĐT cũng tích cực tập luyện và chờ đợi cơ hội ra sân. Cuối tháng 11/2020 vừa qua, các cầu thủ U21 ĐT đã được “xóa án” và tham dự vòng loại giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia Thanh niên lần thứ 24 năm 2020 cùng các đội U21: Long An, Vĩnh Long và chủ nhà Bến Tre. Sau 3 trận đấu, dù chưa thể hiện phong độ tốt sau khi trở lại, nhưng các học trò của Huấn luyện viên (HLV) Bùi Văn Đông thi đấu bất bại (thắng 1, hòa 2), được 5 điểm và giành quyền tham dự VCK với thành tích nhì bảng. Trong đó, U21 ĐT hòa U21 Vĩnh Long 0-0 ngày ra quân, tiếp đến thắng chủ nhà U21 Bến Tre 4-0 và hòa U21 Long An ở lượt cuối.

Trung vệ Nguyễn Hoàng Duy - Đội trưởng U21 ĐT cho biết: “Đội còn chưa vận hành tốt lối chơi, nhưng đã thi đấu tốt qua từng trận. Điều quan trọng là toàn đội luôn thể hiện quyết tâm cao, thi đấu đoàn kết. Em hy vọng ở VCK, các bạn hãy thể hiện tinh thần quyết tâm cao hơn nữa, gạt đi những chuyện đã qua và thi đấu đạt kết quả cao...”.

Quyết tâm ở Vòng chung kết

Theo HLV Bùi Văn Đông, hơn 6 tháng qua, các cầu thủ không thi đấu mà chỉ tập “chay”, thế nên các em chưa đạt phong độ và cảm giác tốt nhất. Dù có vé dự VCK nhưng U21 ĐT vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục, điển hình là khả năng tận dụng các cơ hội, thiếu quyết đoán trong những tình huống quyết định...

Tham dự VCK, ngoài những cái tên nòng cốt của lứa U21ĐT, BHL còn gọi thêm vài cầu thủ lứa U17 để làm phương án dự phòng. Đồng thời bổ sung các gương mặt ngoài tỉnh như: tiền vệ trung tâm Lê Minh Hiếu (20 tuổi, Hoàng Anh Gia Lai) hay hậu vệ Huỳnh Minh Đoàn (19 tuổi của PVF). Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của đội bóng trẻ Đất Sen hồng là tiền vệ Trần Công Minh – cầu thủ có tố chất kỹ thuật, nhanh nhẹn và khả năng ghi bàn tốt. Cầu thủ này không thể cùng đội dự VCK do đang ở Mỹ, không kịp về nước vì dịch bệnh Covid-19. Dù vậy, trong đội hình U21 ĐT vẫn còn đó những cái tên có kỹ thuật tốt ở hành lang 2 cánh đủ sức thay thế. Nổi bật là tiền vệ Thanh Hậu, người chơi rất hay trong màu áo đội 1 ĐT tại giải hạng Nhất năm 2020. Hay Hữu Nghĩa - tiền vệ có kỹ thuật, thi đấu lắc léo và là “cặp bài trùng” với Công Minh từ lứa U15, U17 đến U19....

Ngoài ĐT, các đội U21 góp mặt ở VCK còn có: Long An, Nam Định, Viettel, Phố Hiến, Công an Nhân dân, Sông Lam Nghệ An và chủ nhà Khánh Hòa. HLV Bùi Văn Đông nhận định, các đội U21: Nam Định, Viettel hay Phố Hiến là những đội bóng rất mạnh, gồm nòng cốt là nhiều cầu thủ đã thi đấu ở V-League, giải hạng Nhất và U22 Quốc gia. Còn lại, các đội bóng đều có lực lượng khá đồng đều nên sẽ cạnh tranh gay gắt ở VCK. Với U21 ĐT, các em chưa có được phong độ tốt nên sẽ gặp nhiều khó khăn. “Để có được thành tích tốt ở VCK, các cầu thủ U21 ĐT cần khắc phục cả khâu tấn công lẫn phòng ngự bởi đối thủ đều là những đội bóng có chuyên môn rất tốt. Trình độ của U21 ĐT là không phải bàn cãi, tuy nhiên, những sự cố hồi đầu năm 2020 đã khiến các em gặp nhiều vấn đề về tâm lý. Do vậy, ngoài việc đưa ra các bài tập cải thiện phong độ, cảm giác cho các cầu thủ, BHL sẽ động viên để các em tự tin, gạt bỏ áp lực tâm lý, quyết tâm thi đấu cống hiến nhất” – HLV Bùi Văn Đông cho biết.

Có thể nói, đối với các cầu thủ trẻ, vừa trở lại sau thời gian dài bị cấm thi đấu thì áp lực tâm lý là điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là các em cần phải biết vượt qua khó khăn, mạnh mẽ “đứng lên sau vấp ngã” và “sửa sai” bằng hành động. Trong buổi lễ xuất quân tham dự VCK của U21 ĐT, ông Nguyễn Ngọc Thương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã đến động viên tinh thần, đồng thời yêu cầu BHL, các cầu thủ phải đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực cao nhất để thi đấu tốt, lấy lại niềm tin người hâm mộ. “Sau sự cố, các cầu thủ cần mạnh mẽ đứng lên, biến tự ti thành động lực thi đấu, thể hiện trong từng pha bóng trên sân, mang về thành tích tốt nhất cho đội nhà, cho quê hương. Mỗi thành viên trong đội phải nêu cao nhận thức về trách nhiệm với hình ảnh bóng đá và cả thương hiệu của Đất Sen hồng. Lãnh đạo tỉnh, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh và người hâm mộ luôn trân trọng những kết quả mà các em đã đạt được thời gian qua, cũng như mong muốn toàn đội sẽ đoàn kết, quyết tâm để thi đấu thành công...” – ông Nguyễn Ngọc Thương nhấn mạnh.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn