Trang Cẩm Lành và mục tiêu giành HCV SEA Games 30

Cập nhật ngày: 05/09/2019 09:34:34

ĐTO - Cách đây 2 năm, Trang Cẩm Lành xuất sắc giành HCB trong lần đầu tiên dự SEA Games. Năm nay, võ sỹ Karate người Đồng Tháp tiếp tục có suất tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á và quyết tâm đổi màu huy chương.


Trang Cẩm Lành (trái) quyết tâm đạt HCV SEA Games 30 (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Năm 2017, Karate Đồng Tháp có đến 3 vận động viên (VĐV) dự SEA Games cùng đội tuyển Quốc gia là: Trang Cẩm Lành, Phạm Minh Nhựt và Trần Thị Khánh Vy. Ở lần tranh tài vào tháng 11 tới diễn ra tại Philippines, khi Minh Nhựt và Khánh Vy vắng mặt do chấn thương, Cẩm Lành càng được đặt nhiều kỳ vọng mang thành tích cao cho nước nhà, nâng cao vị thế thể thao Đất Sen hồng.

Cẩm Lành dường như không còn xa lạ với những người hâm mộ bộ môn Karate của Đồng Tháp cũng như Quốc gia. Sinh ra và lớn lên ở TX.Hồng Ngự, Trang Cẩm Lành sớm bộc lộ năng khiếu với môn võ thuật có xuất xứ Nhật Bản. Cẩm Lành được tuyển vào đội năng khiếu Karate Đồng Tháp từ năm 2009. Năm 2012, cô gái vùng biên được gọi tập trung tuyển trẻ Quốc gia và từ năm 2014 đến nay, Cẩm Lành vinh dự là thành viên của đội tuyển Karate Việt Nam.

Sau gần 10 năm gắn bó cùng với môn võ này, Trang Cẩm Lành đã giành rất nhiều huy chương ở những giải đấu khác nhau từ trong nước cho đến châu lục và cả thể giới. Cách đây 2 năm, Trang Cẩm Lành đã đạt HCB trong lần đầu tiên dự SEA Games. Ở trận chung kết nội dung kumite (đối kháng) hạng 55kg nữ, Cẩm Lành đã để thua 0-3 trước võ sỹ Skyakilla Salni của nước chủ nhà Malaysia. “Đối thủ rất mạnh, nhưng bản thân em cũng chưa thi đấu đúng với năng lực của mình. Thất bại này khiến em rút ra được nhiều kinh nghiệm để trở lại mạnh mẽ hơn” - Trang Cẩm Lành chia sẻ sau khi để tuột mất chiếc HCV SEA Games.

Kể từ sau thất bại trên đất Malaysia, cô gái quê TX.Hồng Ngự tỏ ra quyết tâm và khổ luyện để hoàn thiện bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn. Năm 2018, Trang Cẩm Lành thi đấu ấn tượng để giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Từ đầu năm 2019 đến nay, VĐV sinh năm 1996 này vẫn giữ được phong độ cao với nhiều thành tích nổi bật tại các giải đấu tham dự. Trong đó có HCV kumite Junior (trẻ) đồng đội nữ; HCB đối kháng cá nhân tại giải Vô địch karate Đông Nam Á tại Thái Lan; HCĐ kumite đồng đội nữ giải Vô địch Châu Á tại Uzbekistan và HCV giải Vô địch cúp các Câu lạc bộ mạnh Karate quốc gia 2019 tại Đắk Lăk. Những kết quả nổi bật giúp Cẩm Lành phấn đấu có suất dự SEA Games 30.

Huấn luyện viên (HLV) Lê Nhật Linh - Bộ môn Karate Đồng Tháp đánh giá về học trò: “Lành được tập trung nhiều năm ở đội tuyển Quốc gia, kinh nghiệm thi đấu dày dặn và chuyên môn rất tốt. Điểm mạnh của Lành là có khả năng tấn công và phòng thủ khá toàn diện cũng như sự quyết đoán và bản lĩnh. Tuy nhiên, đôi khi VĐV này còn nóng vội trong thi đấu”.

Dù đạt nhiều thành tích cao trong năm 2019, nhưng theo chia sẻ của Trang Cẩm Lành, mục tiêu lớn nhất của em trong năm nay là chinh phục chiếc HCV SEA Games - điều mà “cô gái vàng” Karate Đồng Tháp chưa làm được trong lần dự trước đó. Cẩm Lành cho biết: “Bất kỳ VĐV nào khi bước ra sàn đấu cũng mong muốn mang về thành tích cao nhất cho Quốc gia và em cũng thế. Do vậy, ở lần thứ 2 dự SEA Games, em quyết tâm sẽ “đổi màu” huy chương. Từ nay đến ngày dự giải, em cố gắng tập luyện để khắc phục những điểm yếu và phát huy hết sở trường. Dù biết các đối thủ đều rất mạnh, nhưng em sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất có thể...”.

Theo HLV Lê Nhật Linh, ở hạng cân 55kg của Cẩm Lành tại SEA Games 30 sắp tới, VĐV Salny Jeffry (Malaysia) rất dày dạn kinh nghiệm sẽ là đối thủ cạnh tranh huy chương. SEA Games 2 năm trước, võ sỹ này từng thắng Cẩm Lành trong trận chung kết. Tuy nhiên, tuổi tác khiến Salny Jeffry không còn duy trì phong độ ổn định. Ngoài ra, hạng cân này một VĐV trẻ của Indonesia và võ sỹ của nước chủ nhà Phillipines cũng rất mạnh. “So với thời điểm cách đây 2 năm, Lành đã tiến bộ rất nhiều về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu. Nhưng trong thi đấu thì khó nói trước được điều gì vì các đối thủ đều có chuyên môn cao. Hy vọng với bản lĩnh thi đấu của mình, Cẩm Lành sẽ tạo nhiều bất ngờ tại SEA Games sắp tới” - HLV Lê Nhật Linh nhận định.

Tính đến nay, VĐV Trang Cẩm Lành đã đạt 8 HCV các giải trẻ toàn quốc; 2 lần giành HCV Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2014 và năm 2018; HCV giải vô địch toàn quốc năm 2017; HCV giải Đông Nam Á các năm 2017, 2018 và 2019; HCB SEA Games năm 2017; HCĐ kumite đồng đội nữ giải Vô địch Châu Á tại Uzbekistan năm 2019... Đỉnh cao trong chuỗi thành tích sáng chói của Trang Cẩm Lành chính là chiếc HCB nội dung đối kháng 55kg nữ lứa tuổi U21 tại giải Karate trẻ thế giới được tổ chức tại Indonesia vào năm 2015. Đây cũng là thành tích tốt nhất mà một VĐV karate của Đồng Tháp từng đạt được từ trước đến nay.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn