Mỗi cá nhân sẽ là hạt nhân trong phong trào thể dục thể thao

Cập nhật ngày: 25/03/2015 13:48:10

Hơn 20.000 người dân, cán bộ, công chức, viên chức đã tham dự, hưởng ứng sự kiện Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 như lời hưởng ứng tập luyện thể dục thể thao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đoàn Quốc Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương cùng lãnh đạo sở, ngành tham gia đi bộ đồng hành

Quan tâm đến sức khỏe toàn dân, ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 33 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia giáo dục. Trong lời kêu gọi toàn dân tham gia tập thể dục thể thao. Bác viết “...Hỡi đồng bào toàn quốc! Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần làm cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì, gái trai, già trẻ, ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi người lúc ngủ dậy, tập ít phút thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ. Như vậy thì sức khỏe. Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào cũng tập”.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất Tổ quốc, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký Quyết định số 500, ngày 20/12/1976, cho phép thành lập Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam là đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong phong trào Olympic quốc tế.

Lực lượng vũ trang tham gia Ngày chạy Olympic

Ông Phạm Duy Tiến - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Đồng loạt trong ngày 22/3, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 được các địa phương tổ chức quy mô. Tại thị xã Hồng Ngự, 2.800 người, TP.Sa Đéc 2.000 người tham gia... Sự kiện được tổ chức đồng loạt, được người dân, cán bộ, công, viên chức hưởng ứng nhiệt tình nhân kỉ niệm 69 năm Ngày Thể thao Việt Nam, cũng là ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2015). Qua đó, vận động người dân tự chọn cho mình một môn thể thao thích hợp, luyện tập thường xuyên để nâng cao sức khỏe...”.

Tại TP.Cao Lãnh, hơn 3.000 người đã tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015; xuất phát từ sân lễ trên đường Lý Thường Kiệt đến Ngã tư Bưu Điện, Nguyễn Huệ, đường 30/4, Đặng Văn Bình, với cự li chạy đồng hành khoảng 2.500m.

Hơn 60 tuổi, cô Nguyễn Thị Hà ngụ đường Lê Lợi, khóm 2, phường 2, TP.Cao Lãnh luyện tập thể thao mỗi ngày. Khi được địa phương phát động dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015, cô nhiệt tình tham gia. Cô cho biết: “Mỗi buổi sáng từ 5 giờ đến 6 giờ tôi tập thể dục tại sân UBND phường 2. Tập thể dục là để sức khỏe tốt hơn, không phải lo bệnh lặt vặt. Tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe, tôi rất vui. Chính quyền chăm lo cho người dân, kêu gọi người dân hưởng ứng tập thể dục, tôi và những người bạn hưởng ứng nhiệt tình...”.

Dù bận việc đồng ruộng, nhưng chú Nguyễn Văn Long, khóm 4, phường 1, TP.Cao Lãnh mỗi ngày vẫn dành thời gian để tập thể dục. Khi tham gia chạy Olympic, chú rất nhiệt tình. Chú Long cho biết: “Tôi nghĩ tập thể dục rất tốt, chỉ cần sáng đi bộ vài vòng công viên, hay làm vài động tác đơn giản ở nhà là được. Duy trì đều đặn sẽ giảm nhiều bệnh tật...”.

Học sinh tham gia đi bộ đồng hành

Em Nguyễn Ngọc Bảo Trân, sinh viên năm 4, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Đồng Tháp cho biết: “Tham gia chạy Olympic vì sức khỏe, em thấy mọi người rất sôi nổi, nhiệt tình. Theo em sức khỏe là rất quan trọng, vì có sức khỏe sẽ làm được rất nhiều việc. Em luôn ủng hộ việc tập luyện thể thao mỗi ngày...”.

Hơn 20.000 người đồng hành cùng sự kiện Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 như một hành động khẳng định, duy trì tập luyện thể thao vì sức khỏe là việc nên làm, cần làm, duy trì thường xuyên, liên tục. Ông Châu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Từ năm 2000 đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Cuộc vận động đã lan tỏa mạnh từ thành thị đến nông thôn, thu hút hàng chục ngàn người tham gia luyện tập, rèn luyện thân thể thường xuyên để tăng cường sức khỏe phục vụ công tác, học tập, sản xuất và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi người chúng ta hãy thường xuyên tham gia rèn luyện thân thể, luyện tập thể thao, làm hạt nhân nòng cốt, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao tại địa phương”.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn