Karatedo Đồng Tháp và mục tiêu SEA Games 29

Cập nhật ngày: 18/02/2017 07:13:34

ĐTO - Những năm qua, Karatedo Đồng Tháp (ĐT) phát triển mạnh và cũng có nhiều vận động viên (VĐV) được tập trung ở đội tuyển Quốc gia. Trong năm 2016 vừa qua, bộ môn Karateodo ĐT tiếp tục cho thấy bước phát tiến mạnh mẽ ở các giải đấu nhóm tuyển cũng như lứa trẻ. Đặc biệt, Karateodo tỉnh nhà còn có VĐV thi đấu nổi bật và đạt thành tích cao ở các giải quốc tế.


Võ sĩ Trang Cẩm Lành (trái) nhiều cơ hội tham dự SEA Games 29

Năm 2016 thành công của Karatedo Đồng Tháp

Bộ môn Karatedo ĐT nhận được sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để bộ môn được tham gia các giải thi đấu trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, để nâng cao trình độ chuyên môn VĐV, bộ môn không ngừng cải tiến phương pháp huấn luyện. Nhiều VĐV của tỉnh tập trung đội tuyển và đội trẻ Quốc gia nên có điều kiện tập huấn dài hạn tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội, giúp VĐV phát triển tốt về chuyên môn. Nhờ vậy, thành tích thi đấu của bộ môn không ngừng nâng lên qua từng năm.

Trong năm 2016, Kareatedo ĐT giành tổng cộng 32 HCV, 24 HCB, 41 HCĐ tại các giải vô địch, giải trẻ Quốc gia và quốc tế. Trong đó, phải kể đến thành tích 3 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ tại Giải vô địch Trẻ Karatedo Quốc gia (tại Bắc Ninh); Giải Vô địch các Câu lạc bộ mạnh Karatedo Quốc gia (tại Đăk Lăk) với 2 HCV, 2 HCB và 6 HCĐ; Giải Vô địch Karatedo Quốc gia (tại Cần Thơ) đạt 2 HCV, 1 HCB và 7 HCĐ hay thành tích 3HCV, 3 HCB, 2 HCĐ ở Giải quốc tế Shoto ASEAN Nhật Bản (tại Hà Nội)...

Theo Huấn luyện viên (HLV) Lê Nhật Linh, năm 2016 là năm thành công của Karatedo ĐT với những thành tích nổi bật tại các giải Quốc gia và quốc tế. Lực lượng hiện tại của bộ môn cũng khá mạnh với 4 VĐV đội tuyển Quốc gia và 2 VĐV đội trẻ Quốc gia. Các em đều khẳng định được vị trí và trình độ chuyên môn của mình, đủ sức cạnh tranh HCV với các đối thủ trong nước và khu vực Đông Nam Á, ở đấu trường châu Á và thế giới. Lực lượng VĐV năng khiếu cũng được bộ môn chú trọng đào tạo để sẵn sàng bổ sung, thay thế cho các VĐV đội tuyển.

Năm 2017 và mục tiêu Sea Games

Không chỉ thi đấu tốt ở các giải Quốc gia, các VĐV của Karatedo ĐT còn chứng minh tài năng khi góp mặt cùng đội tuyển Quốc gia tranh tài ở cấp độ quốc tế. Trong năm 2016, Karatedo tỉnh nhà có 4 VĐV tập trung đội tuyển Quốc gia và tất cả các em đều thi đấu đạt thành tích cao: Nguyễn Thị Việt Trinh với HCB châu Á, HCV Đông Nam Á; Trần Thị Khánh Vy giành HCĐ châu Á, HCV Đông Nam Á; Trang Cẩm Lành đạt HCV Đông Nam Á; Phạm Minh Nhựt có được chiếc HCV giải Vô địch Quốc gia, HCB trẻ Quốc gia cùng nhiều thành tích nổi bật tại các giải quốc tế mở rộng.

Do đó, trong năm 2017 này, bộ môn sẽ tập trung đầu tư cho các VĐV đội tuyển với hy vọng cả 4 VĐV đội tuyển đều có suất dự SEA Games 29, còn các tuyến VĐV trẻ và năng khiếu sẽ tập trung tập luyện và thi đấu giành thành tích cao tại các giải khu vực và Quốc gia. Đánh giá về khả năng tranh chấp suất tham dự SEA Games của các học trò, HLV Lê Nhật Linh nhận định: “Khả năng của 3 VĐV Lành, Vy, Trinh giành suất tham dự SEA Games là rất cao. Riêng Nhựt do mới lần đầu tập trung đội tuyển nên chưa nói được điều gì. Em còn rất trẻ (sinh năm 1998) nên cũng hy vọng với sức trẻ và quyết tâm cao, sẽ cạnh tranh được suất tham dự. Với trình độ chuyên môn hiện tại và đánh giá qua các giải vô địch Đông Nam Á hàng năm thì khả năng cạnh tranh HCV của các VĐV ĐT là rất lớn”.

Bên cạnh mục tiêu SEA Games, bộ môn Karatedo cũng đề suất lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện đầu tư lâu dài, có chiến lược để các em Lành, Vy, Trinh được tham dự nhiều giải nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Karatedo thế giới (WKF) nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy điểm số, với hy vọng sẽ có VĐV Karatedo ĐT thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. “Do kinh phí thi đấu nước ngoài khá lớn, nên bộ môn cũng hy vọng sẽ được sự hỗ trợ từ các ban, ngành, các nhà tài trợ để hy vọng chúng ta sẽ thấy VĐV đầu tiên của thể thao ĐT tranh tài tại Olympic” - HLV Lê Nhật Linh cho biết.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn