Vòng loại Giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng

Đồng Tháp thắng lớn

Cập nhật ngày: 13/06/2018 10:15:22

ĐTO - Vòng loại Giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học (TH) và Trung học cơ sở (THCS) toàn quốc cúp Milo lần thứ XVII – năm 2018, Khu vực IV tại Đồng Tháp (ĐT) vừa kết thúc với thắng lợi lớn dành cho đơn vị đăng cai.


Các cầu thủ đội Tiểu học Đồng Tháp ăn mừng sau khi thắng TP.Hồ Chí Minh để giành hạng nhất khu vực

“Cú đúp” hạng Ikhu vực

Vòng loại khu vực IV năm nay diễn ra từ ngày 7 - 11/6 tại Nhà thi đấu – Khu Liên hợp thể dục thể thao tỉnh. Giải có sự tham gia của 10 đội bóng: An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Cà Mau, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh và chủ nhà ĐT.

Các đội ở mỗi cấp được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn 2 đội nhất và nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết, chung kết. Cấp TH thi đấu theo luật bóng đá 5 người (Futsal), còn cấp THCS áp dụng luật thi đấu 7 người hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Theo Điều lệ, 4 đội góp mặt ở bán kết của mỗi cấp giành quyền tham dự vòng chung kết (VCK) dự kiến diễn ra vào tháng 7/2018 tại tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, ở mỗi khu vực, Ban Tổ chức sẽ trao thưởng riêng và phân theo thứ tự từ đội vô địch đến hạng 2, 3, 4 và cộng điểm vào thành tích ở Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Do vậy, các đội đều thi đấu quyết tâm để có được những kết quả tốt nhất. Kết quả chung cuộc, chủ nhà ĐT thắng lớn khi “ẵm” cả 2 chức vô địch của cấp TH và THCS.

Ở cấp TH, đội ĐT sau khi vượt qua vòng bảng đã xuất sắc đánh bại đội bóng mạnh Kiên Giang với tỷ số 3-2 ở bán kết. Tiếp đó, các “cầu thủ nhí” đánh bại TP.HCM 1-0 ở chung kết để đoạt cúp vô địch. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Nguyễn Hữu Nghĩa ở phút thứ 6.

Còn ở cấp THCS, đội ĐT có màn trình diễn ấn tượng hơn. Ở vòng bảng, ĐT toàn thắng 2 trận trước TP.HCM (3-1) và Trà Vinh (5-1). Đến vòng bán kết, đội chủ nhà tiếp tục “lấn lướt” Bà Rịa – Vũng Tàu 7-1, trước khi thắng An Giang 6-0 ở trận chung kết.

Với kết quả này, ĐT được thưởng 7 triệu đồng, cộng 11 điểm cho mỗi đội TH và THCS. Ngoài ra, do là đơn vị đăng cai khu vực nên ĐT được cộng thêm 40 điểm cho mỗi đội.

Công tác tổ chức được đánh giá cao

Được sự ủy nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), sự chấp thuận của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT ĐT phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch đăng cai tổ chức vòng loại Giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh TH và THCS toàn quốc cúp Milo lần thứ XVII năm 2018, khu vực IV. Do đó, ở giải lần này, ĐT ngoài mục tiêu thi đấu tốt để có vé dự VCK còn đảm nhận vai trò quan trọng – khâu đăng cai tổ chức.

Theo ông Huỳnh Thanh Hùng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải, sau khi nhận được sự ủy nhiệm của Bộ GD&ĐT và sự chấp thuận của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch xây dựng kế hoạch phối hợp. Công tác sân bãi, trọng tài cũng như việc chuẩn bị lực lượng vận động viên (VĐV), huấn luyện viên dự giải được thực hiện đồng bộ, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế trong việc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm xung quanh nơi diễn ra giải; bố trí lực lượng y, bác sĩ trực tại các buổi thi đấu để sẵn sàng chăm sóc sức khỏe cho VĐV khi cần thiết; phối hợp với Công an tỉnh triển khai các phương án đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn trước, trong khi giải diễn ra; phối hợp UBND TP.Cao Lãnh tổ chức nơi ăn, nghỉ cho các đơn vị tham dự giải...

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, cộng thêm sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các đơn vị hữu quan, giải đấu được tổ chức thành công, đúng kế hoạch dự kiến và nhận được những nhận xét tích cực của các đội tham dự. Ông Nguyễn Liêm – Phó Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu), Trưởng đoàn VĐV tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: “Công tác tổ chức của đơn vị đăng cai là hết sức chu đáo, từ khâu chuẩn bị, đón tiếp và tiến hành giải đều rất tốt. Trong đó, công tác điều hành được xem là “xương sống” của giải cũng được thực hiện bài bản. Tôi nghĩ các yếu tố đó đã giúp giải thành công...”.

Cùng quan điểm trên, anh Trần Quang Sơn – Huấn luyện viên đội THCS Trà Vinh cũng cho rằng ĐT đã thành công trong việc đăng cai tổ chức giải. Giải lần này không chỉ thu hút các đội mạnh mà công tác tổ chức, sân bãi cũng đạt chất lượng cao. Trọng tài điều hành giải trên tinh thần khách quan, công tâm nên đã không có bất kỳ sự cố hay tình huống khiếu nại nào xảy ra.

Vòng loại Giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh TH và THCS toàn quốc cúp Milo lần thứ XVII năm 2018, khu vực IV đã kết thúc. Ngoài 2 chức vô địch cùng 2 chiếc vé dự VCK, đơn vị chủ nhà còn nhận được lời khen ngợi trong khâu tổ chức. Đó được xem là đạt những thắng lợi ngoài mong đợi của tỉnh ĐT.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn