Đồng Tháp phấn đấu đạt 3 HCV Giải vô địch đá cầu cá nhân Quốc gia

Cập nhật ngày: 22/03/2024 09:41:00

ĐTO - Sáng nay (22/3), Giải vô địch đá cầu cá nhân Quốc gia năm 2024 bước vào tranh tài tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Giải đấu do Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Đá cầu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức.


Quang cảnh Lễ khai mạc
Giải vô địch đá cầu cá nhân Quốc gia năm 2024

Diễn ra từ ngày 22 - 28/3/2024, giải quy tụ gần 250 vận động viên của 11 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Giang, Yên Bái, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Nghệ An, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và chủ nhà Thừa Thiên Huế. Các vận động viên tranh tài ở 9 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ, đội tuyển 3 nam, đội tuyển 3 nữ, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ.


Đội tuyển đá cầu Đồng Tháp phấn đấu đạt 3 HCV tại giải

Theo Huấn luyện viên Nguyễn Tuyết Cương - Đội tuyển đá cầu Đồng Tháp, tại giải lần này, Đội tuyển đá cầu Đồng Tháp với 17 vận động viên, đăng ký tranh tài 7/9 các nội dung của nam và nữ, phấn đấu đạt 3 HCV. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các vận động viên Đồng Tháp sẽ phải cạnh tranh quyết liệt cùng với những đối thủ của Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thừa Thiên Huế và Nghệ An.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn