Nên tiêm phòng trước khi mang thai để mẹ tròn con vuông

Cập nhật ngày: 11/10/2016 09:26:24

ĐTO - Theo bác sĩ Dương Ân Hận - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, phụ nữ chuẩn bị mang thai cần tiêm phòng Rubella, sởi, quai bị, viêm gan B, cúm,... để đảm bảo an toàn hơn cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người vẫn còn chưa biết tầm quan trọng của việc này.


Nên tiêm phòng trước khi mang thai để được mẹ tròn con vuông (ảnh internet)

Bác sĩ Dương Ân Hận cho biết, sản phụ nhiễm Rubella trong 3 tháng đầu thai kỳ có thể gây dị tật thai nhi hoặc sẩy thai. Virut Rubella có thể gây ảnh hưởng đến não, tim, tai và mắt của thai nhi, thậm chí có thể để lại di chứng khi bé được sinh ra như: thiểu năng về trí tuệ, điếc, mù, tim bẩm sinh. Bên cạnh đó, khi mẹ mắc bệnh sởi, quai bị trong 3 tháng đầu thai kỳ và tháng thứ 3 của thai kỳ, nguy cơ dị dạng thai nhi cũng rất cao và có thể gây sẩy thai, sinh non hoặc thai chết lưu. Đặc biệt, vi-rút quai bị có thể làm viêm nhiễm buồng trứng, đồng thời phá hủy tế bào trứng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Tuy nhiên, chúng ta có thể chủ động phòng ngừa sởi, quai bị, rubella chỉ với một mũi vắc-xin 3 trong 1 (MMR) rất hiệu quả và an toàn, có thể giảm từ 90 – 95% nguy cơ nhiễm bệnh. Để tránh những hậu quả nguy hiểm cho thai nhi, các chị em nên tiêm phòng MMR một tháng trước khi cố gắng thụ thai.

Ngoài ra, nếu mẹ bầu mắc bệnh viêm gan siêu vi B, khi sinh con có thể lây cho con và trẻ khi lớn lên dễ bị sơ gan hay ung thư gan. Vì vậy, để con sinh ra được khỏe mạnh, các chị em phụ nữ nên tiêm phòng đủ 3 mũi viêm gan siêu vi B trước khi chuẩn bị mang thai. Mẹ bị thủy đậu trong nửa đầu thai kỳ cũng có nhiều nguy cơ gây dị tật bẩm sinh cho trẻ qua nhau thai. Những dị tật bẩm sinh gồm: viêm võng mạc bồ đào, teo vỏ não, thận ứ nước, những khiếm khuyết của da và xương chân (nguy cơ cao nhất là 2% ở tuổi thai từ 13 – 20 tuần).

Bệnh cúm cũng không thể xem thường. Bình thường cảm cúm, hắt hơi, sổ mũi là bệnh đơn giản nhưng khi mang thai mắc bệnh này có thể khiến thai nhi bị ảnh hưởng và gây hậu quả không tốt cho thai nhi. Vì thế trước khi có ý định mang thai nên tiêm phòng cúm.

“Phụ nữ khi mang thai, hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ hoạt động kém hơn bình thường. Nguy cơ nhiễm bệnh cũng vì vậy mà tăng lên. Nếu đang trong độ tuổi sinh sản, sắp kết hôn hay đã lên kế hoạch về chuyện có em bé trong tương lai gần, các chị em đừng ngần ngại tiêm phòng trước khi mang thai, để tránh những tác hại xấu đến sức khỏe của mẹ và bé trong thời gian thai kỳ và sự phát triển của bé về sau. Thời điểm tiêm phòng lý tưởng là trước 3-6 tháng thụ thai. Nên đến cơ sở y tế chuyên khoa sản, các Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể” - bác sĩ Hận nhấn mạnh.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn