Hội thảo chăm sóc người cao tuổi

Cập nhật ngày: 14/03/2018 06:25:53

ĐTO - Hội thảo do Trường Cao đẳng (CĐ) Y tế Đồng Tháp phối hợp Hội Liên Ái y tế Pháp - Việt tổ chức. Dự hội thảo có Phó chủ tịch UBND Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, đại diện một số trường đại học khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các chuyên gia lão khoa đến từ Pháp.

Tại hội thảo, các chuyên gia lão khoa của Pháp đã chia sẻ về hệ thống y tế, chính sách về chăm sóc người cao tuổi (NCT) tại Pháp.

Theo đó, năm 1992, Pháp đã thành lập các tổ chức chuyên ngành lão khoa để cung cấp giải pháp, dịch vụ chăm sóc người lớn tuổi tại nhà và cơ sở y tế. Các dịch vụ này được cơ quan bảo hiểm, Chính phủ và cộng đồng hỗ trợ 70% chi phí, phần còn lại do người lớn tuổi hoặc gia đình chi trả.

Các đại biểu cũng đề cập đến khía cạnh xã hội, các nghiên cứu về mô hình chăm sóc NCT ở Việt Nam, cho ý kiến về mô hình NCT tự nguyện tham gia chăm sóc cộng đồng được Trường CĐ Y tế Đồng Tháp thực hiện thí điểm ở huyện Thanh Bình.

Ông Nguyễn Công Cừu - Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Đồng Tháp cho biết: “Trường đã được Bộ Y tế chọn là một trong những trường trọng điểm về đào tạo ngành điều dưỡng và tiêu chí đưa ra cho trường là phải đạt chuẩn điều dưỡng Asean vào năm 2020. Những chia sẻ tại hội thảo là cơ sở để trường nghiên cứu, áp dụng cải cách chương trình đào tạo, nâng cao trình độ cho học viên ngành điều dưỡng của trường”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: “Theo dự báo, đến năm 2029, Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ dân số vàng, lúc đó số người trên 65 tuổi chiếm khoảng 10% dân số. Vì vậy, đòi hỏi phải có những tổ chức chuyên nghiệp chăm sóc sức khỏe NCT công lập, tư nhân,... Hy vọng qua hội thảo này sẽ có những giải pháp, mô hình, dịch vụ tốt về chăm sóc NCT được triển khai ở Đồng Tháp”.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn