Lãnh sự quán Việt Nam hỗ trợ thân nhân người Việt bị giết ở Las Vegas

Cập nhật ngày: 10/06/2018 07:26:24

Các cơ quan ngoại giao Việt Nam hỗ trợ gia đình nạn nhân giải quyết hậu sự và thúc giục Mỹ điều tra để ra kết luận.


Khách sạn Circus Circus tại Las Vegas. Ảnh: AP

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Mỹ đang phối hợp với Sở Ngoại vụ TP.Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan hỗ trợ gia đình nạn nhân tại Việt Nam xin thị thực sang Mỹ. Họ cũng phối hợp với công ty dịch vụ mai táng được gia đình nạn nhân ủy quyền để hoàn tất các thủ tục hậu sự chuyển tro cốt/thi hài nạn nhân về nước.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn gia đình các thủ tục cần thiết, giải quyết hậu sự cho nạn nhân. Đồng thời, Bộ đề nghị Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán yêu cầu cơ quan chức năng Mỹ khẩn trương điều tra và có kết luận về vụ này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Hai khách du lịch Việt Nam là Nghĩa Bội Sang và Nguyễn Lê Bá Khương bị giết hại tại khách sạn Circus Circus, Las Vegas sáng 2/6. Cảnh sát Mỹ bắt nam nghi phạm Julius Trotter, sinh năm 1987, tại bang California và sẽ dẫn độ trở lại thành phố Las Vegas, bang Nevada, để tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Phương Vũ (VNE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn