1 trường hợp mắc bệnh tim mong được giúp đỡ

Cập nhật ngày: 23/12/2020 06:00:16

Ông Đoàn Văn Sai Nhỏ (SN 1962) ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông đang khỏe mạnh đi làm thuê mỗi ngày thu nhập trên 100.000 đồng đủ trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình. Nhưng vào tháng 10/2020, ông Nhỏ thường hay có các triệu chứng: tim đập mạnh, cơ thể luôn bị mệt mỏi, choáng váng và thường hay bị ngất...

Các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh đã chẩn đoán: ông Sai Nhỏ mắc chứng bệnh cơ tim do thiếu máu cục bộ, hở van 2 lá nặng, suy thất trái, rung nhĩ mạn tính, nhịp nhanh thất, hạ kali máu, các rối loạn đông máu đặc biệt khác... nếu không sớm phẫu thuật, chữa trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Tiến sĩ-Bác sĩ Hoàng Văn Sỹ - Trưởng khoa điều trị Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, phương pháp điều trị là sốc điện, giảm tiền tải, giảm hậu tải, kháng đông, statin, kiểm soát tần số thất, bù kali... Chi phí điều trị bệnh của ông Sai Nhỏ rất cao.

Bà Huỳnh Thị Mộng Cầm - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Công Sính cho biết: Gia cảnh ông Nhỏ hiện rất nghèo, khánh kiệt... Nhà không đất sản xuất, nguồn thu nhập rất ít ỏi từ việc làm thuê, nhưng từ khi ông Nhỏ mắc bệnh đến nay, bà Lê Thị Thanh Tuyền (vợ ông) phải ở nhà chăm sóc bệnh tình cho ông và nuôi 2 đứa con nên không còn khả năng đưa ông Nhỏ đi trị bệnh, phải để ông nằm tại nhà trị bệnh bằng thuốc Nam, thuốc Bắc... cầm cự qua ngày.

Trường hợp của ông Đoàn Văn Sai Nhỏ thật đáng thương, rất mong được các nhà hảo tâm, những tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân... mở rộng lòng nhân, chia sẻ, cứu giúp để ông Nhỏ có điều kiện tiếp tục chữa bệnh.

TRẦN TRỌNG TRUNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn