TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Họp mặt Ngày truyền thống Mỹ thuật Việt Nam

Cập nhật ngày: 10/12/2023 21:22:29

ĐTO - Ngày 10/12, Bộ môn Mỹ Thuật, Khoa Khoa học Xã hội, Nghệ thuật và Nhân văn (Trường Đại học Đồng Tháp) tổ chức Họp mặt 72 năm Ngày truyền thống Mỹ thuật Việt Nam (10/12/1951 - 10/12/2023). Đến dự có lãnh đạo Hội Khoa học Lịch sử tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; lãnh đạo Khoa Khoa học Xã hội, Nghệ thuật và Nhân văn; họa sĩ Phân hội Mỹ thuật và giảng viên, sinh viên Bộ môn Mỹ thuật (Trường Đại học Đồng Tháp).


Đại biểu tham quan mô hình công trình kiến trúc do sinh viên Bộ môn Mỹ Thuật (Trường Đại học Đồng Tháp) thực hiện

Tại buổi họp mặt, đại diện Bộ môn Mỹ Thuật phát biểu ôn lại quá trình hình thành, phát triển của ngành mỹ thuật cả nước và của tỉnh Đồng Tháp; giới thiệu hoạt động đào tạo mỹ thuật của Khoa Sư phạm Nghệ thuật, nay là Khoa học Xã hội, Nghệ thuật và Nhân văn. Đồng thời, đại biểu lắng nghe đại diện Hội Khoa học Lịch sử tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chia sẻ cảm nhận về sự phát triển của hoạt động mỹ thuật trong tỉnh những năm qua nói chung, đánh giá cao hoạt động đào tạo mỹ thuật tại Trường Đại học Đồng Tháp nói riêng. Qua đó, bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng, những người hoạt động mỹ thuật tỉnh nhà tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo nhiều tác phẩm nghệ thuật mang đậm hơi thở cuộc sống và dấu ấn đặc trưng địa phương.


Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt

Trong không khí sôi nổi của buổi họp mặt, các đại biểu cùng thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, trình diễn thời trang đặc sắc do sinh viên Khoa Khoa học Xã hội, Nghệ thuật và Nhân văn biểu diễn. Dịp này, Bộ môn Mỹ Thuật tổ chức trưng bày hơn 70 tác phẩm tranh đề tài về cuộc sống, quê hương, đất nước và hơn 20 mô hình công trình kiến trúc, di tích lịch sử văn hóa tỉnh Đồng Tháp được làm thu nhỏ từ các vật liệu tái chế, do sinh viên Bộ môn Mỹ thuật thực hiện.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn