Bùn trào ở Phú Yên là do các hoạt động kiến tạo dọc đứt gãy kéo dài
Cập nhật ngày: 12/04/2025 10:00:20
Sau khi khảo sát, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia vừa đưa ra nhận định về hiện tượng bùn trào lên mặt đất tại thôn Tân Vinh, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Lực lượng chức năng vẫn túc trực bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực và khách hiếu kỳ đến xem
Theo đó, vị trí bùn tự phun nằm tại điểm giao cắt theo phương kéo dài của các hệ thống đứt gãy phát triển theo phương Tây Bắc - Đông Nam và phương kinh tuyến. Thành phần của bùn gồm mảnh dăm sạn thạch anh được dự đoán là sản phẩm phong hóa của đá xâm nhập trong khu vực bị các trầm tích đệ tứ phủ bất chỉnh hợp lên trên.
Điều này có thể đưa ra nhận định ban đầu là bùn trào do các hoạt động kiến tạo dọc đứt gãy kéo dài từ các địa hình cao trên khu vực đồi núi lân cận xuống, khi gặp điều kiện thuận lợi cho việc xuất lộ.
Về chất lượng bùn, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung cho rằng, hiện tượng bùn tự phun này chưa có dấu hiệu gây nguy hại gì cho môi trường và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, đây mới chỉ là các nhận định ban đầu, dựa vào kết quả khảo sát nhanh.
Cơ quan này cũng kiến nghị chính quyền cùng các đơn vị chức năng cần tiếp tục bám sát diễn biến của hiện tượng trên trong thời gian tới để có được các ứng phó phù hợp khi cần thiết.
Trước đó, Báo Nhân Dân đưa tin, sau 46 năm, ngày 7/4, bùn bất ngờ tái phun trào lên mô đất nằm trong diện tích đất sản xuất của người dân ở thôn Tân Vinh, khiến khu dân cư kề bên lo lắng.
Đến hôm qua 11/4, hiện tượng này vẫn còn xảy ra, nhưng gián đoạn hơn. Lực lượng chức năng vẫn túc trực bảo vệ hiện trường, bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực và khách hiếu kỳ đến xem.
Theo PHƯƠNG NAM (NDO)