Vẫn còn nhiều áp lực khi lũ về

Cập nhật ngày: 18/08/2014 05:39:04

Sau khi xảy ra sự cố 78ha lúa thu đông của nông dân xã Thường Phước 1 bị lũ nhấn chìm, thiệt hại trên 1,7 tỷ đồng, ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Hồng Ngự và khảo sát tình hình sản xuất lúa thu đông của địa phương.


Ông Nguyễn Thanh Hùng cùng các ngành hữu quan khảo sát đê bao

Theo ông Nguyễn Trạng Sư - Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự, kế hoạch sản xuất lúa thu đông của huyện năm 2014 là 6.500ha, tập trung ở các đê bao 2.600ha (thuộc xã Thường Phước 2 và xã Thường Thới Tiền) và ô bao Long Phú Thuận. Trước khi tiến hành xuống giống vụ lúa thu đông, huyện đã gia cố các đê bao nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất.

Xã Thường Phước 1 có diện tích xuống giống lúa thu đông là 280ha. Trong đó, có 220ha do dân tự xuống giống nằm trong khu vực có địa hình cao không có bờ bao chống lũ triệt để. Khi lũ về sớm hơn dự kiến, nên 78ha diện tích sản xuất bị nhấn chìm. Ngay khi có sự cố, chính quyền địa phương huy động gần 730 người và 32 máy gặt đập liên hợp để tham gia khắc phục.

“Dù địa phương có thông báo cho nông dân tranh thủ thu hoạch sớm để tránh thiệt hại khi lũ về, nhưng lúa chưa chín. Hơn nữa áp lực nước lũ về nhanh, người dân không kịp trở tay. Giá như lũ về chậm khoảng 10 ngày thì lúa có thể thu hoạch trọn vẹn” - ông Nguyễn Trạng Sư chia sẻ.

Theo tinh thần công văn 514, ngày 16/5/2014 về việc sản xuất lúa thu đông 2014 của UBND huyện Hồng Ngự gửi đến các địa phương là “Nhà nước sẽ không hỗ trợ việc chống lũ bảo vệ sản xuất vụ lúa thu đông năm 2014 cho diện tích xuống giống ngoài vùng quy hoạch, mọi thiệt hại do lũ và chi phí dập dịch khi có dịch bệnh xảy ra người dân tự chịu, nhà nước không có chính sách hỗ trợ”. Dù vậy, ông Nguyễn Trạng Sư cũng đề nghị tỉnh xem xét có chính sách phù hợp để có thể chia sẻ với nông dân có lúa bị thiệt hại.

Tại đê bao 2.600ha của huyện Hồng Ngự, mực nước đạt 4,6m, (ngày 14/8). Hiện nay, cao trình đê ô bao này là 6,3m cao hơn mực nước là 1,8m, nếu nước dâng thêm 8 tấc nữa sẽ đạt đỉnh lũ 2011. Đây là một trong những áp lực lớn đối với diện tích sản xuất lúa thu đông của huyện Hồng Ngự.

Hiện nay, lúa tại các ô bao Thường Thới Tiền, Thường Phước đã được 40 ngày tuổi. Do bố trí lịch thời vụ trễ nên từ nay đến khi thu hoạch phải mất gần 2 tháng, trong khi đó mực nước lũ ngày một gây áp lực.

Trước thực trạng sức ép của nước lũ, ông Nguyễn thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nói: “Hiện nay, mực nước lũ cao hơn cùng kỳ năm 2013 khoảng 1m, điều này gây nhiều khó khăn trong việc bảo vệ lúa thu đông. Riêng đối với huyện Hồng Ngự xuống giống muộn, vì thế cần thường xuyên kiểm tra, kịp thời gia cố các điểm sụt lún ảnh hưởng đến đê bao, đảm bảo các điều kiện tưới tiêu chống úng.

Hiện nay còn trên 5.000 - 6.000ha lúa thu đông ngoài vùng quy hoạch. Tỉnh chỉ đạo đối với các vùng trong quy hoạch tiếp tục làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, gia cố đê bao đảm bảo an toàn tuyệt đối. Riêng diện tích xuống giống ngoài đê bao từng địa phương có giải pháp cụ thể, nhằm đảm bảo an toàn cao nhất diện tích sản xuất lúa.

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn