Trồng hoa kiểng có lợi nhuận bình quân từ 150 - 180 triệu đồng/1.000m2

Cập nhật ngày: 18/10/2020 09:13:37

ĐTO – Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, tổng diện tích trồng hoa kiểng trên địa bàn đến năm 2020 ước đạt 2.427ha (tăng 46,4% so với năm 2015, tương đương tăng 770ha) với các vùng chuyên canh tại một số địa phương như: TP.Sa Đéc, huyện Lấp Vò, huyện Lai Vung...


Sản xuất hoa kiểng tại xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc

Đặc biệt, việc trồng hoa kiểng gắn với phát triển du lịch tại làng hoa kiểng phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc) góp phần làm nên thương hiệu thành phố hoa Sa Đéc nổi tiếng. Giá trị sản xuất ngành hàng hoa kiểng đến cuối năm 2020 ước đạt 4.140 tỷ đồng (tăng hơn 3 lần) so với năm 2015. Lợi nhuận bình quân từ 150 - 180 triệu đồng/1.000m2.

Hoa kiểng Đồng Tháp có lợi thế về độ tươi và thời gian bảo quản khá dài nên được khách hàng ưu tiên lựa chọn trong các sự kiện về hoa, trang trí. Thời gian tới, việc ra mắt Trung tâm thương mại hoa Sa Đéc, hứa hẹn sẽ giúp bà con trồng hoa có nhiều cơ hội giới thiệu các loài hoa đặc trưng của tỉnh nhà cũng như học hỏi được thêm nhiều kiến thức mới về hoa và nâng cao khả năng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ hoa, kiểng.

Tiến Đạt

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn