Tỉnh sẽ thí điểm mô hình Làng Seamal Undong Hàn Quốc

Cập nhật ngày: 30/08/2019 04:01:45

Hôm qua (29/8), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng có buổi tiếp và làm việc với Quỹ toàn cầu hóa nông thôn mới (SGF) - Hàn Quốc.


Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho đại diện Quỹ toàn cầu hóa nông thôn mới (SGF) Hàn Quốc

Thông tin với Đoàn công tác, đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện toàn tỉnh có 55/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 28 xã so với năm 2015), chiếm 46,21%; 3 xã đạt 19/19 tiêu chí (An Phước, Phú Long và An Nhơn), 14 xã đạt từ 16 - 18 tiêu chí; 43 xã đạt từ 13 - 15 tiêu chí và 4 xã đạt 12 tiêu chí. Theo đó, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh được tỉnh đề xuất với Đoàn công tác là địa điểm thí điểm mô hình làng Seamal Undong Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, ông Chang Donghee - Chủ tịch SGF cho biết, SGF được thành lập từ năm 2013. Hiện, Quỹ đang triển khai mô hình nông thôn mới theo kiểu Hàn Quốc tại 15 quốc gia. Tại Việt Nam, đã có hơn 8 mô hình được triển khai tại các tỉnh: Ninh Thuận, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Hậu Giang. Chương trình này chủ yếu thực hiện thí điểm, các nước xem đây là mô hình chuẩn để nhân rộng, hướng đến sự phát triển bền vững.

Tại Đồng Tháp, Đoàn sẽ khảo sát và chọn ra 1 nơi phù hợp để triển khai. Để đảm bảo chương trình hiệu quả, cần có sự kết hợp với các cơ quan chức năng địa phương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tỉnh cũng cần cử cán bộ quản lý mô hình để có sự trao đổi kịp thời. Sau chuyến khảo sát, phía Hàn Quốc sẽ có kết luận và trao đổi cụ thể với tỉnh để có hướng thực hiện mô hình. Dự kiến thời gian thực hiện mô hình là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng đánh giá cao mô hình làng Seamal Undong Hàn Quốc. Đồng thời mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ phía đơn vị. Để hỗ trợ tốt nhất cho việc triển khai mô hình, tỉnh sẽ bố trí 3 cán bộ chuyên trách để theo dõi mô hình. Từ đây, đội ngũ này sẽ truyền kinh nghiệm cho các địa phương khác được chọn thực hiện tiếp theo.

Khánh Phan

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn