Thanh niên làm kinh tế giỏi

Cập nhật ngày: 22/05/2015 13:23:30

Sau thời gian mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi heo thịt, nái cho hiệu quả kinh tế cao, anh Huỳnh Bá Lâm trở thành một trong những nông dân sản xuất giỏi của xã Tân Phú Đông (TP.Sa Đéc). 


Anh Huỳnh Bá Lâm bên mô hình chăn nuôi heo của gia đình

Nhận thấy thuận lợi từ nghề cũng như nguồn lợi từ thiên nhiên nên anh Huỳnh Bá Lâm quyết định bàn bạc với gia đình hỗ trợ đầu tư chăn nuôi heo nái, thịt theo mô hình an toàn. Với số vốn ít ỏi dành dụm và vay mượn thêm bạn bè, gia đình anh bắt đầu nuôi heo con, sau một thời gian nuôi, anh Lâm bán một ít và số còn lại để nuôi heo nái, nhờ đó số heo trong đàn ngày càng tăng lên. Cứ thế đến nay, trại heo của anh luôn có từ 7-8 con heo nái giống và trên 60 heo con, thịt. Tổng thu nhập bình quân hàng năm trên 100 triệu đồng.

Chia sẻ về kinh nghiệm làm kinh tế, anh  Huỳnh Bá Lâm tâm sự, khi mới đầu tư vào mô hình nuôi heo, anh gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là kỹ thuật nuôi và các loại dịch bệnh trên gia súc. Nhiều lúc thua lỗ, cảm thấy nản chí. Tuy nhiên, được gia đình, bạn bè giúp đỡ, động viên và học hỏi qua các cán bộ khuyến nông, thú y, anh đúc kết được nhiều kinh nghiệm, thực hiện chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật, tìm hiểu thị trường, đầu tư đúng nhu cầu của người dân và bước đầu tương đối thành công.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Lâm còn tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội. Anh thường xuyên quan tâm, hỏi thăm và chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế cho thanh niên trong xóm, xã. Nhất là việc vận động đoàn viên tham gia vào các buổi hội thảo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhận những thanh niên nhàn rỗi tham gia hỗ trợ chăm sóc đàn heo... Qua đó, giúp thanh niên nâng cao tay nghề, áp dụng các mô hình kinh tế hiệu quả. Với những thành tích xuất sắc trong công tác và lao động sản xuất, nhiều năm liền anh được xã Tân Phú Đông khen tặng là thanh niên sản xuất giỏi.

Thảo Vy

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn