Sợ lũ lớn, nhiều nông dân không sạ lúa thu đông

Cập nhật ngày: 29/06/2012 07:52:44

Nhìn lại mùa lũ lớn năm rồi và giá lúa không hấp dẫn những tháng qua, nên nhiều nông dân, nhiều khu vực không làm lúa thu đông năm 2012. Chính quyền các địa phương cũng đang thận trọng trước khi khuyến cáo nông dân làm vụ lúa thu hoạch ngay khi lũ lên gần hoặc đạt đỉnh.


Một cánh đồng thuộc xã Long Hưng A, Lấp Vò có nhiều ruộng
không xuống giống lúa thu đông

Để đảm bảo thu hoạch trước đỉnh lũ, các địa phương phải tập trung xuống giống vụ lúa thu đông dứt điểm vào cuối tháng 6. Sợ lũ lớn, nên nhiều khu đê bao không làm lúa vụ thu đông để sắp xếp lại lịch thời vụ cho năm tới. Những khu đã hoặc sắp xuống giống vụ lúa thu đông phải đảm bảo bờ bao chắc chắn, vượt hơn đỉnh lũ năm rồi và chống úng hiệu quả.

Ngoài những khu đê bao hoàn chỉnh, xuống giống đồng loạt, hiện có nhiều khu đê bao có ruộng xuống giống và có ruộng không xuống giống lúa vụ thu đông. Anh Lê Minh Hiếu, ở ấp 3, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh vừa thu hoạch 9 công lúa hè thu cho biết: “Khu vực ruộng của tôi có bờ bao khá cao nhưng chưa có cống kiên cố, nên chính quyền không khuyến cáo làm vụ thu đông, nông dân muốn làm thì cùng nhau gia cố bờ bao chống lũ. Giá lúa thấp, sợ thất mùa, sợ lũ nhiều nên tôi quyết định không làm vụ thu đông này.”

Khu vực giữa kinh Hùng Cường và kinh Thầy Lâm (Long Hưng A, Lấp Vò) cũng có một số ruộng sạ và một số ruộng không sạ lúa vụ thu đông. Anh Võ Quang Hồng, ở ấp Hưng Qưới 2, Long Hưng A, quyết định không làm lúa thu đông, dù ruộng cạnh ruộng anh lúa đã lên xanh. “Năm rồi tôi làm lúa thu đông thu hoạch phải cắt bằng tay vì nước ngập muốn lút bông lúa. Năm nay nghe dự báo lũ sẽ lớn, trong khi khu đê bao này chưa có cống, đập kiên cố ở hai đầu con kinh thủy lợi, nên tôi thấy không an tâm. Hơn nữa, giá lúa thấp như thế này thì có làm vụ thu đông được an toàn, chắc cũng lời không bao nhiêu.”- anh Quang giải thích.

Năm rồi là năm tỉnh có diện tích lúa thu đông cao nhất từ trước đến nay với trên 98.000ha. Dù lũ lớn huy hiếp dữ dội, nhưng nhờ huy động tổng lực nên bảo vệ thành công nhiều khu đê bao, thu hoạch năng suất cao và bán giá cao (chỉ có hơn 2.000ha bị bể đê mất trắng). Nhiều khu đê bao năm rồi làm lúa thu đông thu hoạch ngay khi đỉnh lũ, phải hết sức vất vả trong việc đắp bờ bao chống lũ, nên chính quyền nhiều địa phương đã rút kinh nghiệm cho năm nay: Khi đảm bảo các điều kiện và họp dân, dân thống nhất mới tiến hành.

Thành Nam

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn