Sinh nhai từ lá gòn

Cập nhật ngày: 27/08/2014 05:29:17

Công việc chặt và phơi lá gòn đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân sống tại ấp An Phong, xã Định An, huyện Lấp Vò.

Nhánh gòn được bà con thu mua về từ nhiều nơi, tách lấy lá phơi khoảng 1 tuần thì khô, sau đó, đóng thành bao và vận chuyển đến các đầu mối để chế biến thành bột, dùng làm nhang và thức ăn cho cá.

Bà Nguyễn Thị Nưng đã gắn bó với nghề này gần 20 năm cho biết, vì gia đình không có đất trồng trọt, trước đây vợ chồng bà thường đi làm mướn nhiều việc như cắt lúa, dệt chiếu... Từ ngày gắn bó với công việc chặt và phơi lá gòn, cuộc sống gia đình cũng có phần ổn định hơn. Một kg lá gòn khô có giá bán khoảng 5 nghìn đồng, mỗi lần vận chuyển đi bán khoảng vài trăm ký.

Thu Thảo-Cẩm Nan

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn