Nông dân làng hoa Sa Đéc tập trung cho vụ hoa, kiểng Tết 2021

Cập nhật ngày: 28/11/2020 05:43:06

ĐTO - Sau những trận mưa kéo dài, thời tiết đang thuận lợi giúp hoa, kiểng Tết tại làng hoa Sa Đéc, TP.Sa Đéc phát triển tốt. Nông dân đang tập trung chăm sóc vụ hoa, kiểng với nhiều hy vọng được mùa được giá.


Nông dân làng hoa Sa Đéc tất bật chăm sóc hoa, kiểng Tết

Theo Phòng Kinh tế TP.Sa Đéc, tình hình thời tiết đang thuận lợi giúp hoa, kiểng phát triển tốt. Trong đó, nhiều loại hoa chủ lực như: cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cúc Tiger... dự báo sẽ nở hoa ngay đúng dịp Tết Nguyên đán 2021. Với tình hình này, dự kiến, dịp Tết Nguyên đán năm nay, làng hoa Sa Đéc sẽ cung ứng hơn 3 triệu giỏ hoa cho thị trường.

Ông Trần Thanh Toản ngụ khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc cho biết: “Tháng trước, thời tiết có nhiều trận mưa đã khiến nông dân làng hoa gặp nhiều khó khăn, hoa bị ngập nên bộ rễ có phần bị ảnh hưởng. Cùng với đó, thời tiết ẩm ướt cũng khiến nhiều loại sâu, bệnh tấn công hoa kiểng. Qua những khó khăn, đến nay, thời tiết đã thuận lợi hơn, hoa phát triển tốt và dự báo sẽ nở đúng dịp Tết Nguyên đán 2021”. Còn theo ông Trần Thanh Hải ngụ phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc, hoa, kiểng Tết phụ thuộc rất lớn vào thời tiết, vì vậy việc chăm sóc phải tỉ mỉ. Trong đó, nông dân phải chú trọng việc đầu tư hệ thống giàn hoa, nhà lưới để giúp hoa chống chịu với thời tiết khi có mưa hoặc nhiệt độ tăng cao. Dịp Tết Nguyên đán 2021, gia đình ông đầu khoảng 100 triệu đồng cho chi phí giống, nhân công. Dự kiến, khoảng dịp Noel trở đi, 50% lượng hoa sẽ được thương lái tìm đến đặt hàng, còn lại bán cho khách hàng mua lẻ.

Còn tại Hợp tác xã hoa, kiểng Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc, hầu hết các loại hoa, kiểng đều phát triển tốt và theo đúng như mong muốn của nông dân. Ông Trần Thanh Khang - Giám đốc Hợp tác xã hoa, kiểng Tân Quy Đông cho biết: “Thời tiết hiện tại phù hợp cho các loại hoa, kiểng như: hồng, cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cúc Tiger... phát triển tốt. Năm nay, sản phẩm hoa, kiểng Tết của nông dân dự kiến sẽ cung ứng nhiều cho thị trường miền Trung, miền Bắc. Giá hoa, kiểng năm nay sẽ không thay đổi nhiều so với năm trước”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng Phòng Kinh tế TP.Sa Đéc cho biết: “Mặc dù những cơn mưa kèm theo triều cường xuất hiện gây ra những diễn biến phức tạp nhưng nhờ sự chủ động ứng phó nên đến nay hầu hết diện tích hoa, kiểng Tết tại làng hoa Sa Đéc phát triển bình thường, không bị thiệt hại nhiều. Hoa, kiểng Tết đang trong giai đoạn quan trọng nên các ngành chức năng, địa phương thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật đến hỗ trợ nông dân xử lý đảm bảo các yêu cầu. Hy vọng hoa sẽ nở đúng và đẹp vào dịp Tết Nguyên đán 2021”.

Trang Huỳnh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn