KINH TẾ ĐỒNG THÁP 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Những kết quả quan trọng

Cập nhật ngày: 07/10/2016 10:59:56

ĐTO - Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch trên 65.000/144ha lúa thu đông, đạt trên 45% diện tích xuống giống, năng suất ước đạt 5,68 tấn/ha. Ước sản lượng lúa thu hoạch năm 2016 đạt 3,4 triệu tấn, tăng 9.000 tấn so với cùng kỳ năm 2015. Sản lượng thủy sản nuôi đạt 349 ngàn tấn, tăng 4.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Đã xuất khẩu một số loại trái cây vào thị trường các nước đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng cao như: nhãn Châu Thành, xoài và chanh Cao Lãnh sang thị trường các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga... mở ra triển vọng mới cho phát triển nông sản của địa phương.

Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được xây dựng, nhân rộng như mô hình sử dụng phân bón thông minh ở huyện Tam Nông, mô hình giảm giá thành sản xuất lúa ở huyện Tháp Mười, mô hình nuôi vịt rọ của Tổ hợp tác chăn nuôi vịt Tháp Mười... Hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học – công nghệ được triển khai, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Bốn nông sản chính của tỉnh gồm: xoài, nhãn, sen và chanh được trao giấy chứng nhận nhãn hiệu. Các mô hình xây dựng nông thôn mới, tương trợ phát triển, thoát nghèo được nhân rộng, nổi bật với mô hình Hội quán ở huyện Châu Thành, huyện Cao Lãnh, TP.Cao Lãnh bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực cho nông dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả tích cực, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ so với sản lượng toàn tỉnh, diện tích sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP còn rất ít, việc khai thác giá trị nhãn hiệu nông sản chưa được quan tâm đúng mức, một số nhãn hiệu được công nhận nhưng chưa khai thác sử dụng như: quýt hồng Lai Vung, tôm càng xanh huyện Tam Nông, khoai môn Hội An Đông, huyện Lấp Vò... Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương không giữ vững tiêu chí đã đạt. Mực nước năm 2016 thấp, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân.

Mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng tăng trưởng sản xuất công nghiệp vẫn đạt mức khá cao. Giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 6% so với cùng kỳ, các sản phẩm chủ lực đều tăng. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 600 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 275 triệu USD, tương đương so với cùng kỳ năm trước. Môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được cải thiện, tạo sự thân thiện, thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) trong đầu tư mới và đầu tư mở rộng. Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh đã thu hút 30 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 1.500 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 285 dự án đầu tư, với tổng số vốn đăng ký hơn 27.600 tỷ đồng. Có 279 DN thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký hơn 1.608 tỷ đồng, nâng tổng số DN thực tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 2.747 DN. Cộng đồng DN đã đóng góp cho ngân sách địa phương hơn 2.374 tỷ đồng.

Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, với những hoạt động, sự kiện dịch vụ du lịch đa dạng, phong phú, đưa vào khai thác nhiều điểm du lịch mới, mục tiêu là xây dựng Đồng Tháp trở thành “thủ phủ du lịch miền Tây”, là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh “đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh”. Trong 9 tháng đầu năm 2016 đã thu hút 1,8 khách du lịch, trong đó có 40 ngàn lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 73% so với kế hoạch năm và tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Đ.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn