Nhiều chợ nông thôn mới chưa phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 23/07/2014 06:18:43

Từ lâu chợ được xem là thước đo của sự phát triển kinh tế, thương mại ở một địa phương. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), chợ là một trong các tiêu chí đánh giá. Thế nhưng, phát triển chợ như thế nào cho hiệu quả thì vẫn còn là vấn đề. Tình trạng nhiều chợ xây xong chưa phát huy tác dụng diễn ra ngày càng nhiều.


Chợ Tân Hội đang trong tình trạng ế ẩm

Đến chợ Tân Hội (nằm ngay khu dân cư xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự) vào buổi sáng, thế nhưng chợ vẫn im lìm vì không còn ai mua bán. Theo người dân ở đây, chợ Tân Hội đưa vào khai thác vài tháng nay, thường thì người dân chỉ họp từ 5 giờ sáng đến khoảng 7 giờ thì chợ tan. Được biết, chợ Tân Hội xây dựng với kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Xét trong tiêu chí số 2 về XDNTM thì chợ Tân Hội đã đạt trên 70%, chỉ còn hoàn chỉnh hệ thống cây xanh và điểm giữ xe. Nhưng nếu xét về hiệu quả hoạt động thì chợ Tân Hội vẫn chưa đáp ứng được. Ông Trần Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Tân Hội cho hay, chợ Tân Hội “trống vắng” do gần với chợ trung tâm thị xã Hồng Ngự. Mặt khác, người dân chưa quen, dần dần sẽ vận động người dân tham gia mua bán ở đây.

Không riêng Chợ Tân Hội, chợ An Bình B, thị xã Hồng Ngự cũng đang trong tình cảnh tương tự. Năm 2010, từ nguồn kinh phí ngân sách, địa phương đầu từ gần 1 tỷ đồng để xây chợ An Bình B với mục tiêu làm nơi mua bán, trao đổi hàng hóa cho người dân trên cụm dân cư gần 600 hộ, đồng thời thúc đẩy kinh tế địa phương. Sau vài tháng sung túc, nhộn nhịp ban đầu, chợ An Bình B rơi vào tình trạng ế ẩm triền miên, khiến các tiểu thương lần lượt bỏ chợ. Hiện chợ An Bình B chỉ còn 2 tiểu thương, một bán rau và một bán cá “cầm cự”.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Võ Thanh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM tỉnh Đồng Tháp cho rằng, việc xây chợ “tràn lan” hiện nay là do nhiều địa phương chưa hiểu đúng về tiêu chí chợ trong bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM. Theo Quyết định 491 của Thủ tướng Chính Phủ, để đạt được tiêu chí chợ thì địa phương phải có chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng. Thế nhưng, theo Quyết định 342 về sửa đổi một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia XDNTM thì không nhất thiết địa phương nào cũng phải xây chợ, chỉ có những chợ nằm trong quy hoạch mạng lưới chợ do tỉnh hoặc huyện, thị quy hoạch thì mới đầu tư xây dựng. Những chợ này bắt buộc phải đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Xây dựng, còn lại các địa phương không nằm trong quy hoạch, chỉ cần chỉnh trang, sửa chữa chợ hiện có để đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân thì coi như đã đạt tiêu chí này”. Ông Võ Thanh Dũng cũng khuyến cáo các địa phương nên nghiêm túc thực hiện quy định này để tránh lãng phí mà ưu tiên vốn cho các công trình khác, có nhu cầu bức thiết hơn.

Thảo Vy

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn