Nhà nước đóng vai trò kiến tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật ngày: 09/08/2019 05:45:39

ĐTO - Ngày 8/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương chủ trì hội nghị thường kỳ tháng 7 với chuyên đề “Phương án xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; thực trạng hoạt động doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa và phong trào khởi nghiệp, giải pháp thúc đẩy phát triển trong thời gian tới”. Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan tham dự.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở phân tích tình hình với những thuận lợi, khó khăn và thách thức dự báo của năm 2020 cùng với tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2019 ước đạt 6,45%, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trình bày đề xuất phương án tăng trưởng kinh tế (GRDP) phục vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo 2 phương án. Theo đó, phương án 1 với tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,0%, trong đó khu vực 1 tăng 3,5%, khu vực 2 tăng 8,5%, khu vực 3 tăng 8,9%. Phương án 2 được đề xuất với tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,5%, trong đó khu vực 1 tăng 3,7%, khu vực 2 tăng 8,7%, khu vực 3 tăng 9,8%. Với những thuận lợi về kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; môi trường đầu tư, kinh doanh thân thiện, tăng mạnh sức thu hút các nhà đầu tư; nguồn lao động được bồi dưỡng, đào tạo... thì thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2020 theo phương án 1 (7,0%) là khả thi.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận 4 vấn đề tập trung về thực trạng, giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; việc kéo giảm tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật; phát triển thể thao phong trào, thể thao học đường...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, từ những thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2020, đề nghị các sở, ngành các địa phương cần tiến hành xây dựng chương trình hành động để thực hiện. Trong đó, quan tâm nhận diện những tác động đến ngành nông nghiệp như nhu cầu thị trường, thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân. Theo đó, Nhà nước cần thể hiện vai trò kiến tạo để nông dân, DN tham gia vào chuỗi giá trị nhằm tăng giá trị tăng thêm nông sản. Bên cạnh đó, hỗ trợ phát triển các kênh phân phối, thương mại điện tử nhằm đưa nông sản gần với người tiêu dùng. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương chú trọng nhiều hơn với giáo dục định hướng; thực hiện công tác đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đạt hiệu quả trong các đơn hàng sắp tới.

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đưa ra thông điệp “tầm nhìn” đến với các ngành, địa phương trước những thách thức về biến đổi khí hậu, xu thế thị trường..., Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cần phát huy vai trò người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong công tác tham mưu phải gắn liền với các giải pháp cụ thể, tránh lý thuyết suông. Thủ trưởng các ngành, địa phương cần tạo ra “vòng tròn” kết nối quan hệ các chuyên gia, giai tầng, chia sẻ liên ngành nhằm tạo ra nguồn lực để thực hiện ý tưởng đồng bộ trong giải quyết các vấn đề...

Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn