Nghề đan bội vào mùa sản xuất phục vụ Tết

Cập nhật ngày: 11/11/2015 12:28:21

Thời điểm hiện tại, không khí tại làng nghề đan bội thuộc địa bàn xã Hòa Thành (huyện Lai Vung) nhộn nhịp hẳn lên. Người dân làng nghề tất bật sản xuất bội phục vụ cho làng hoa, kiểng chuẩn bị Tết Nguyên đán 2016.


Đan bội tre

Theo nhiều hộ dân tại làng nghề đan bội, việc sản xuất bội hoa được thực hiện quanh năm nhưng hút hàng nhất là vào thời điểm tháng 7,8 âm lịch do người dân làng hoa xuống giống vụ hoa Tết. Năm nay, tình hình sản xuất khả quan hơn so với mọi năm vì các thương lái từ nhiều nơi khác gom hàng sớm khiến giá bội tăng khoảng 10%. Cụ thể, bội đan từ sợi nan dài 70cm có giá 57.000 đồng/100 cái; bội 80cm 70.000 - 75.000 đồng/100 cái; bội 90cm giá 95.000 - 100.000 đồng/100 cái; bội 100cm giá 120.000 đồng/100 cái.

Nhiều năm kinh nghiệm trong nghề đan bội, bà Lê Kim Hường ngụ ấp Tân Hòa, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung cho biết: “Để chuẩn bị cho vụ Tết, ngay từ đầu cuối tháng 6 âm lịch, tôi mua dự trữ khoảng 200 cây tre để sản xuất. Giá nguyên liệu tre năm nay tăng khoảng 10.000 đồng/cây so với năm trước. Năm nay, việc sản xuất có phần thuận lợi hơn do nhu cầu sử dụng bội tăng nên có thời điểm sản xuất không kịp giao hàng. Có lúc, gia đình tôi phải tranh thủ làm thêm ban đêm”.

Tương tự, bà Phạm Ngọc Lan Thanh ngụ ấp Tân Hòa, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung cho biết: “Hiện tại, các hộ thuộc làng hoa đã xuống giống vụ hoa Tết nên nhu cầu sử dụng bội cũng tăng gấp đôi so với ngày thường. Vụ mùa Tết thường “ăn nên làm ra” khoảng 3 - 4 tháng nên ai nấy cũng tranh thủ sản xuất cho kịp bán. Gia đình tôi chuẩn bị các công đoạn dự trữ tre, chẻ nan từ sớm nên chủ động được việc sản xuất. Ngoài ra, do độ bền vượt trội hơn so với các sản phẩm bội nhựa nên bội tre được thị trường sử dụng nhiều hơn. Mỗi ngày, gia đình tôi sản xuất được khoảng 300 - 400 cái bội, tiền lời cho 1.000 cái bội khoảng 3 triệu đồng”.

Nhiều hộ dân theo nghề đan bội cho hay, vào thời điểm tháng 6 - 7 âm lịch, việc sản xuất chỉ tập trung vào các sản phẩm bội 70 - 80cm là chủ yếu do hoa mới vào giai đoạn ương giống và nảy mầm. Đến giai đoạn hoa phát triển vào tháng 10 âm lịch trở đi, loại bội 90cm sẽ hút hàng hơn.

Bà Hồ Thu Thủy ngụ ấp Tân Thành, xã Hòa Thành chia sẻ: “Mỗi ngày gia đình tôi làm được khoảng 400 bội, những ngày hàng hút phải sản xuất khoảng 500 bội. Khoảng 1 tuần đến 10 ngày sẽ có thương lái đến nhận bội để cung ứng cho làng hoa trong và ngoài tỉnh (từ 2.500 bội/đợt). Mỗi đợt giao hàng lời khoảng 10.000 đồng/100 cái. Mặc dù lời ít nhưng nhờ sản xuất với số lượng nhiều nên cũng kiếm được khoản thu nhập kha khá”.

Nhật Khánh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn