Một nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm để đạt hiệu quả kinh tế

Cập nhật ngày: 27/04/2016 11:26:50

Cũng giống như nhiều vườn xoài khác ở TP.Cao Lãnh, vườn xoài nhà ông Phạm Tấn Minh (phường 6, TP.Cao Lãnh) có tuổi từ 15-25 năm. Nhờ thường xuyên dự các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất xoài do địa phương, các ngành chuyên môn của tỉnh, chuyên gia nông nghiệp, nên ông Minh dần thay đổi nhận thức, nghiên cứu tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất với khả năng hiểu biết của mình.


Vườn xoài nhà ông Minh

Với 1.000m2 đất chuyên trồng xoài Cát chu, Hòa Lộc, một trong nhiều cách mà ông Minh áp dụng và thành công là bao trái bằng túi giấy chuyên dùng khi trái xoài còn non, tỉa bớt trái. Việc làm này tuy tốn chi phí nhưng mang lại hiệu quả: mẫu mã đẹp, giảm chi phí phun thuốc bảo vệ thực vật, trái xoài không tì vết, lại bảo đảm an toàn. Và mới đây ông Minh đã mạnh dạn áp dụng sản xuất xoài rải vụ, tỉa cành, tạo tán đối với những cây xoài có tuổi thọ cao và cây cao lớn, cành lá sum xuê. Với 300 gốc xoài, ông chia liếp thực hiện, làm cho vườn xoài luôn cho trái quanh năm. Theo lãnh đạo Trạm Khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật thành phố, việc cắt cành, bớt nhánh ít được nông dân thực hiện, bởi họ sợ ra đọt non cho trái ít, thất thu ở những vụ kế tiếp. Thế nhưng với cách làm này, ông Minh đã thành công, sản lượng trái không thay đổi, ngược lại xoài cho trái to và chất lượng hơn. Ông Minh chia sẻ: Cắt cành đổi đọt mới xử lý ra hoa nhanh hơn, đỡ công khi phun thuốc hoặc bao trái. Cắt từ từ xuống 4,5m là được. Ví dụ một cây cho 100kg trái, khi cắt thì năng suất vẫn vậy, trái lại to hơn. Giá bán cao hơn vài ngàn đồng/kg”.

Ngoài ra, ông cũng thành công với việc bao trái xoài màu vàng, giá bán cao hơn 10.000 đồng/kg so với xoài bao trái bình thường. Mới đây, ông Minh đã đầu tư áp dụng thử hệ thống phun tưới tiết kiệm nước, giảm công tưới cây hàng ngày.

Ông Minh còn là Tổ trưởng Tổ dịch vụ chăm sóc và bao trái xoài ở khóm 6, phường 6. Đúc kết từ kinh nghiệm sản xuất, mỗi lần sinh hoạt Tổ sản xuất xoài VietGAP của khóm 6, phường 6, ông Minh đều sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm. Ông Nguyễn Châu Tuấn - Chi hội Trưởng Hội nông dân - Tổ trưởng Tổ sản xuất xoài VietGAP khóm 6, phường 6 cho biết: Anh Minh rất nhiệt tình, tranh thủ thời gian giúp đỡ nhà vườn. Vườn nào chưa ra bông được, anh tới tham quan và hướng dẫn kỹ thuật. Những hoàn cảnh khó khăn về vốn, anh Minh cũng tạo điều kiện giúp đỡ.

Với tinh thần vượt khó, cách làm mới, sáng tạo, mỗi năm ông Minh thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Vườn xoài của ông thường được các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và thành phố chọn tổ chức cho nông dân sản xuất xoài trong và ngoài tỉnh tham quan, học tập kinh nghiệm. Nhận xét về nông dân cần cù chịu khó này, ông Lê Thành Tính - Trưởng Trạm khuyến nông TP.Cao Lãnh cho biết: Việc trẻ hóa vườn xoài, nhiều người không dám làm do sợ hiệu quả vụ sau giảm, nhưng anh Minh đã nghiên cứu để làm, năng suất, chất lượng xoài thu hoạch cao hơn những nơi khác; bao màu vàng có người không dám làm, nhưng anh Minh làm để cung cấp xoài cho một số doanh nghiệp TP.HCM bán sang nước ngoài, trước mắt là Nhật.

Những nỗ lực vươn lên không ngừng của nông dân Phạm Tấn Minh trong phát triển kinh tế đã được ngành chuyên môn các cấp ghi nhận, anh là nông dân sản xuất giỏi các cấp nhiều năm liền. Mới đây, ông Phạm Tấn Minh vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp vườn ao, chuồng (VAC), do Hội Làm vườn Việt Nam trao tặng.

Phương Nga

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn