Khoa học công nghệ, chìa khóa cho sự phát triển

Cập nhật ngày: 18/05/2018 18:29:20

ĐTO - Ngày 18/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh tổ chức buổi gặp gỡ trí thức tiêu biểu nhân ngày KHCN Việt Nam (18/5). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng tham dự.

Các đại biểu được thông tin nhiều vấn đề liên quan đến việc áp dụng KHCN vào đời sống, sản xuất. Cụ thể như ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; Tiếp cận công nghệ 4.0 và sự chuẩn bị của các ngành địa phương; Giáo dục khoa học STEM trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng trao Bằng khen cho ông Phan Tấn Bện

Để lĩnh vực KHCN góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, nhiều trí thức, nhà khoa học cho rằng bên cạnh đẩy mạnh ứng dụng KHCN, địa phương cần quan tâm thêm yếu tố thị trường và sự liên kết trong chuỗi giá trị. Đồng thời, cần phát huy vai trò của đội ngũ này trong công tác tư vấn phản biện xã hội,…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh đã đồng hành với sự phát triển của Đồng Tháp. Tuy nhiên, hiện lĩnh lực KHCN và xây dựng đội ngũ trí thức vẫn chưa đáp ứng được với tình hình thực tế trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Theo Phó Chủ tịch, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung kêu gọi sự tham gia của toàn thể đội ngũ trí thức, nhà khoa học thực hiện các nội dung trọng tâm trên lĩnh vực KHCN. Mục đích để lĩnh vực này thể hiện được 2 tiêu chí lớn là chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm và chiếm tỷ trọng cao trong năng suất tổng hợp. Tiếp đến là phát huy nhiều nguồn lực xã hội vào lĩnh vực KHCN; chủ động xây dựng cơ chế chính sách cho lĩnh vực KHCN; chăm lo cho đội ngũ trí thức trẻ.

Riêng nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Phó Chủ tịch đề nghị đơn vị phát huy vai trò của mình trong việc tư vấn, phản biện xã hội các chương trình dự án của tỉnh nhà; nâng cao chất lượng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

Dịp này, ông Phan Tấn Bện - Giám đốc Công ty TNHH MTV Phan Tấn được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi sáng tạo toàn quốc lần thứ 14.

Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn