Khánh thành Dự án cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến

Cập nhật ngày: 15/10/2020 16:03:36

ĐTO - Ngày 14/10, tại xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, UBND tỉnh tổ chức lễ khánh thành Dự án cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến tiết kiệm nước, ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0 (Dự án cánh đồng mẫu Mỹ Đông). Đây là công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Dự án cánh đồng mẫu Mỹ Đông

Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2017 tại Hợp tác xã (HTX) Mỹ Đông 2 với diện tích 170ha. Tổng mức đầu tư dự án gần 30 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng kênh mương, giao thông nội đồng, hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất.

Đây là cánh đồng mẫu đầu tiên trên địa bàn tỉnh ứng dụng công nghệ hiện đại, cơ giới hóa vào tất cả các khâu trong sản xuất. Dự án áp dụng thiết bị cấy máy, bón vùi phân, áp dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ trong quản lý nước; sử dụng thiết bị giám sát sâu rầy thông minh, phun xịt thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái; sử dụng cơ giới trong thu hoạch lúa và gom rơm; truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua mã QR code. Thông qua việc ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào canh tác giúp nông dân giảm giá thành sản xuất khoảng 400 đồng/kg lúa, lợi nhuận thu được cao hơn gần 10 triệu đồng/ha so với quy trình sản xuất truyền thống.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng nhận định, qua 3 năm triển khai thực hiện, dự án đạt được những kết quả khả quan. Bên cạnh việc giúp bà con nông dân tăng thu nhập, giảm 40-50% phát thải khí nhà kính, dự án còn bảo vệ tốt sức khỏe của bà con nông dân khi các khâu sản xuất đều được cơ giới hóa.

Từ những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng gửi lời cảm ơn đến các nhà khoa học, doanh nghiệp luôn đồng hành, tâm huyết, gắn bó với địa phương qua việc áp dụng những quy trình sản xuất, thiết bị máy móc vào canh tác mang lại những kết quả phấn khởi. Phó Chủ tịch còn gửi lời cảm ơn các xã viên Hợp tác xã Mỹ Đông 2 và người dân tỉnh nhà đã nỗ lực, đồng thuận cùng với chính quyền thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đưa bộ mặt nông thôn ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng đề nghị, thời gian tới, ngành nông nghiệp cùng các ngành hữu quan đẩy mạnh công tác tham mưu cho tỉnh, đồng thời gắn kết các nhà khoa học, doanh nghiệp để phát huy, nhân rộng mô hình này nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân. Đặc biệt, Phó Chủ tịch mong muốn các doanh nghiệp, nhà khoa học luôn đồng hành cùng địa phương giúp ngành hàng lúa gạo của tỉnh tiếp tục phát triển theo chiều sâu...

Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn