Giá hàng hóa, dịch vụ chưa giảm theo giá xăng

Cập nhật ngày: 21/11/2014 14:48:58

Tính từ đầu năm, ngày 7/11 vừa qua là lần thứ 9 giá xăng dầu trong nước “hạ nhiệt”. Với lần giảm giá mạnh lần này, phần lớn người tiêu dùng kỳ vọng giá các mặt hàng nhu yếu phẩm, dịch vụ vận tải sẽ giảm theo. Tuy nhiên, sau hơn một tuần giá xăng dầu giảm mạnh, giá các loại hàng hóa chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp từ việc tăng giảm giá xăng, dầu cũng như cước vận tải chưa có biến động tương ứng.


Sau 9 lần giá nhiên liệu giảm sâu, người tiêu dùng kì vọng giá cước vận tải sẽ giảm trong thời gian tới

Qua 9 lần giảm giá xăng, tổng mức giảm đạt 4.250 đồng/lít so với mức giá “đỉnh” là 25.640 đồng/lít thiết lập vào ngày 7/7. Như vậy đến nay giá xăng giảm được khoảng 16,58%. Tuy nhiên, nhìn chung thị trường hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh tuần qua cũng giống như nhiều địa phương khác vẫn không có biến động lớn. Bà Nguyễn Thị Trúc Tươi - Phó Trưởng phòng Quản lí Thương mại, Sở Công Thương tỉnh cho biết: “Hiện tại, giá các loại hàng hóa thiết yếu vẫn chưa giảm giá do tác động từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp vận tải vẫn chưa tiến hành giảm giá vận chuyển, nguồn nguyên liệu đầu vào được doanh nghiệp nhập vào từ thời điểm trước đó với giá cao. Vì vậy hiện tại dù giá xăng có giảm, song để cấu thành sản phẩm thì doanh nghiệp phải tốn nhiều loại chi phí khác, nếu giảm giá thành sản phẩm trong thời điểm này thì doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, giá một số mặt hàng thiết yếu trong tuần qua ở các chợ có giảm nhẹ như: gạo, heo hơi, thịt gia cầm, rau màu... Tuy nhiên, nhiều tiểu thương cho biết, giá các mặt hàng trên có dao động trong tuần qua là do thừa nguồn cung, sức mua thị trường giảm nên tiểu thương hạ giá thành sản phẩm để kích thích sức mua của người tiêu dùng, chứ không liên quan đến việc xăng dầu hạ giá.

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải, hiện nay trên địa bàn tỉnh phần lớn các doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ chưa điều chỉnh giảm giá cước tương ứng với giá nhiên liệu. Phần lớn doanh nghiệp cho rằng, ngoài chi phí xăng dầu thì các khoản chi phí khác như: nhân công lao động, phí bảo trì đường, chi phí sửa chữa... cũng tăng mạnh trong thời gian gần đây nên nhiều doanh nghiệp vẫn còn chậm trễ trong việc điều chỉnh giá cước.

Ông Nguyễn Văn Dự - Phó phòng Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải tỉnh cho biết: Hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã gửi hồ sơ kê khai giảm giá cước đến Sở Giao thông tỉnh. Điển hình là đơn vị Hợp tác xã Vận tải Thủy bộ thành phố Cao Lãnh, tiến hành điều chỉnh giá cước giảm từ 6,8% - 8,1% từ ngày 13/11 vừa qua. Sắp tới đây, Sở Giao thông Vận tải tỉnh sẽ phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế kiểm tra các doanh nghiệp vận tải, rà soát giá cước vận tải đã kê khai. Trường hợp biến động của chi phí xăng dầu tác động làm giảm giá thành vận tải thì yêu cầu doanh nghiệp tính toán giá thành, kê khai lại cước phí phù hợp với biến động giảm giá của chi phí nhiên liệu. Đồng thời, đối với các trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Mỹ Lý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn