Doanh nghiệp, nông dân với ước vọng ngày đầu năm mới

Cập nhật ngày: 23/02/2018 13:30:23

ĐTO - Năm qua, từ những đòn bẩy chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp (DN), DN chủ động ứng phó trước sự biến động của thị trường, người nông dân thay đổi tư duy canh tác, các startup mạnh dạn khởi nghiệp đã đưa bức tranh kinh tế tỉnh nhà có nhiều khởi sắc.

Trước những thuận lợi đó, ngay sau Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018, cộng đồng DN và bà con nông dân nhanh chóng bắt tay vào thực hiện mục tiêu đề ra và ước vọng năm mới sẽ đạt được nhiều kết quả ấn tượng...


Bạn Trần Thành Long kiểm tra chất lượng mật ong hương tràm.
Ảnh: Khánh Duy

Không khí làm việc sôi động ngày xuân

Đồng Tháp không sở hữu số lượng DN lớn nhưng lại khéo léo tạo động lực giúp các startup khai thác tiềm năng vốn có của địa phương để tạo nên những giá trị mới. Nhiều dự án khởi nghiệp ra đời tạo được dấu ấn rất riêng biệt, gây tiếng vang trên thương trường, đồng thời mang về thành tích cao khi “so tài” tại các cuộc thi khởi nghiệp. Đơn cử như Dự án mật ong hương tràm của Trần Thành Long đạt giải khuyến khích cuộc thi Dự án khởi nghiệp Nông nghiệp lần 3 do BSA tổ chức; Dự án ứng dụng vi sinh lên men cám gạo dùng cho nông nghiệp của thí sinh Võ Nguyễn Công Sơn đã vượt mặt các đối thủ để giành giải nhất cuộc thi khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chưa dừng lại đó, Đồng Tháp cũng tổ chức hẳn cuộc thi Dự án khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2017 để các startup có dịp “vẫy vùng”, chinh phục ước mơ của mình. Dự án củ ấu tươi tách vỏ của Nguyễn Anh Thy đã xuất sắc giành giải nhất bởi yếu tố mới lạ, giàu sáng tạo.

Bước sang năm mới, các startup còn mạnh dạn đặt ra những dấu móc cần chinh phục. Nếu như Trần Thành Long - dự án mật ong hương tràm - nung nấu gắn kết sản xuất với du lịch thì Anh Thy sẽ chào sân các sản phẩm chế biến từ ấu như sữa ấu, snack ấu... vào khoảng đầu quý II năm 2018. Riêng Võ Nguyễn Công Sơn, bên cạnh hoàn thiện thêm dự án, anh Sơn đang nung nấu xây dựng một số sản phẩm mới từ những gợi ý của các “đàn anh” đi trước. Có thể điểm qua ý tưởng của Sơn như: ứng dụng nguồn vi sinh trong cám gạo lên men để ủ giá thể trồng hoa, giúp nhà vườn giảm áp lực về mầm bệnh có trong phân rơm, hạn chế sử dụng phân thuốc hóa học, giảm giá thành sản xuất.

Các startup hy vọng chính quyền tỉnh nhà tiếp tục hỗ trợ, làm cầu nối để các bạn trẻ khởi nghiệp tiếp cận dễ dàng các nguồn vốn vay, đồng thời thu hút thêm các nhà đầu tư; hy vọng được chuyển giao các đề tài nghiên cứu phù hợp với các ngành hàng kinh doanh của mình để dự án ngày một hoàn thiện hơn.

Từ mùng 6 Tết Nguyên đán Mậu Tuất, hầu hết các DN trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào sản xuất với khí thế mới, nỗ lực cao để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất trong năm mới. Năm qua, Công ty Cổ phần Sao Mai (Quốc lộ 30, xã Mỹ Trà, TP.Cao Lãnh) đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu đề ra. Hiện DN Sao Mai giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động tại địa phương. Trong năm 2018, kế hoạch doanh số gia công của công ty là 4.100.000 USD. Để triển khai thực hiện mục tiêu trên, đối với lĩnh vực gia công hàng may mặc, công ty sẽ trang bị thêm 1-2 hệ thống chuyền treo Hanger (công nghệ sản xuất mới), tăng cường một số thiết bị tiên tiến, hiện đại ở các khâu sản xuất... Đối với lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, công ty tiếp tục đẩy mạnh ngành nghề đan ghế nhựa, ưu tiên phối hợp với các địa phương trong, ngoài tỉnh và cá nhân có đủ năng lực để mở các lớp dạy nghề đan ghế nhựa tại nông thôn, nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nhàn rỗi. Tất cả hoạt động của đơn vị đều hướng đến niềm tin xây dựng DN ngày càng bền vững.

Dịp Tết Mậu Tuất 2018, công ty thưởng cho công nhân trực tiếp sản xuất mỗi người 2 tháng lương cơ bản, khối gián tiếp sản xuất mỗi người 1,5 tháng lương cơ bản. Thông qua sự hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn tỉnh, Tổ chức Tài chính vi mô CEP Chi nhánh TP.Cao Lãnh và Công ty THHH MTV XSKT tỉnh Đồng Tháp, Ban Giám đốc công ty phối hợp với Công đoàn cơ sở trao tặng 102 phần quà Tết cho công nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn của Công ty (500.000 đồng/phần); Công đoàn cơ sở tặng quà Tết cho đoàn viên công đoàn. Hiện toàn thể người lao động công ty đã trở lại với không khí làm việc nhộn nhịp trong ngày xuân mới.

Trong ngày làm việc đầu năm sau Tết Nguyên đán 2018, không khí làm việc tại Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp (huyện Châu Thành) diễn ra khá nhộn nhịp, khẩn trương, đảm bảo tiến độ sản xuất, thời gian giao hàng cho các đối tác theo kế hoạch. Tại công ty, ngoài các chế độ lương tháng 13 và thưởng Tết, đội ngũ công nhân còn được lãnh đạo quan tâm thăm hỏi, động viên.

Công ty còn quan tâm tặng quà Tết cho cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Là DN chuyên sản xuất mặt hàng trái cây sấy: sen, chuối, mít... gần 8 năm qua, công ty đã đầu tư máy móc công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm; tìm kiếm thị trường, mở rộng quy mô sản xuất để đưa công ty trở thành DN hàng đầu trên địa bàn về sản xuất trái cây sấy. Công ty cũng giải quyết việc làm ổn định cho gần 400 lao động với thu nhập bình quân hơn 5 triệu đồng/người/tháng. Với khí thế thi đua lao động sôi nổi ngay từ đầu năm mới, tin rằng, Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp sẽ đạt được những kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2018 và giải quyết việc làm cho nhiều lao động.


Công nhân bắt tay vào làm việc ngày đầu năm tại Công ty TNHH MTV Bén Linh.
Ảnh: Nhật Khánh

Sau những ngày nghỉ Tết cổ truyền, hơn 300 cán bộ, công nhân sản xuất, nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Bén Linh (TP.Cao Lãnh) ra quân sản xuất với khí thế hào hứng, sẵn sàng cho một năm mới với hy vọng nhiều thành công mới. Năm 2017, mặc dù trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, nhất là sức cạnh tranh từ các sản phẩm cùng loại nhưng với hệ thống dây chuyền, thiết bị hiện đại từ Châu Âu; quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ; nguyên liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn theo quy định; chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp, công ty mở rộng thị trường tiêu thụ, duy trì đà tăng trưởng ổn định, sản lượng đạt khoảng 15.000 - 20.000 sản phẩm/tháng.

Ông Nguyễn Văn Bén - Giám đốc Công ty TNHH MTV Bén Linh cho biết: “Năm 2018, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để duy trì ổn định thị trường trong nước và hướng đến các thị trường tiềm năng ở khu vực và trên thế giới, phấn đấu đạt mục tiêu tăng sản lượng và doanh thu tối thiểu phải bằng năm 2017”.

Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào mùa sản xuất mới

Ở lĩnh vực nông nghiệp, bà con nông dân đang phấn khởi bắt tay chuẩn bị cho mùa vụ mới với hy vọng nhiều kết quả tốt đẹp. Tại làng hoa Sa Đéc, nhiều nông dân đã bắt tay vào sản xuất từ ngày mùng 3 Tết. Theo người dân thì đây được chọn là ngày đẹp trong tháng, thuận lợi cho xuất hành, mở hàng sản xuất. Ông Trần Thanh Toản ngụ khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Tây, TP.Sa Đéc đang sản xuất gần 5 công hoa, kiểng.

Ông Toản cho biết: “Cũng như bao nông dân khác, tôi tin tưởng vụ hoa mới hứa hẹn cho năng suất cao, chất lượng tốt. Tất cả cùng mong ước năm mới mưa thuận gió hòa, mùa vụ bội thu”. Những ngày đầu năm, nông dân làng hoa Sa Đéc sẽ tiếp tục nỗ lực để gặt hái thành công.


Ông Trần Thanh Toản tin tưởng về một vụ hoa mới với chất lượng và năng suất cao.
Ảnh: Nhật Khánh

Tết Mậu Tuất năm 2018 được xem là dấu mốc quan trọng đối với bà con nhà vườn ở huyện Lai Vung khi nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của địa phương được DN thu mua và tiêu thụ tại hệ thống các siêu thị. Tiếp nối cho sản phẩm quýt đường GlobalGAP của Tổ hợp tác (THT) quýt đường Vĩnh Thới, Tết Nguyên đán vừa qua, hơn 100 tấn trái cây bao gồm: quýt hồng, cam xoàn, mận... của bà con nhà vườn đã được Công ty VinEco (Tập đoàn VinGroup) bao tiêu với mức giá ổn định cao hơn giá ngoài thị trường từ 15 - 20% nên nhà vườn rất phấn khởi.

Ông Tống Văn Phong - Tổ trưởng THT quýt đường Vĩnh Thới chia sẻ: “Năm vừa qua được xem là dấu mốc ấn tượng đối với nông dân khi nhiều loại trái cây sạch của chúng tôi được DN bao tiêu và khách hàng tin tưởng. Bắt đầu năm 2018, THT lên kế hoạch mở rộng sản xuất cũng như liên kết nhiều hơn với các kênh tiêu thụ khác để nông sản có đầu ra ổn định. Trong bối cảnh hiện nay, nhà vườn hiểu rằng chỉ có sản xuất nông sản sạch, xây dựng lòng tin với người tiêu dùng thì chúng tôi mới có thể tồn tại. Tuy nhiên, để làm được điều đó nông dân cần sự ủng hộ nhiều hơn từ cộng đồng và từ phía các DN”.

Sáng sớm ngày mùng 6 Tết, bà con trồng lúa tại Hợp tác xã (HTX) Mỹ Đông 2 (huyện Tháp Mười) đã bắt tay vào làm đất, xuống giống cho vụ lúa đầu tiên của năm Mậu Tuất. Anh Ngô Phước Dũng - Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 cho biết, vụ lúa vừa qua, HTX gieo sạ 7,6ha lúa Jasmin theo mô hình lúa canh tác thông minh của TS.Trần Thanh Mỹ - Giám đốc Công ty Rynan Smart Fertilizers (Trà Vinh). Qua mô hình, bà con thu hoạch được 6,5-7 tấn/ha, với giá 6.300 đồng/kg (cao hơn ngoài mô hình 200 đồng/kg) nên bà con trong HTX đều phấn khởi, có một cái Tết ấm cúng. Ra Tết, nhiều nông dân đăng ký sản xuất mô hình này nên HTX tăng diện tích sản xuất lên gần 6ha lúa đài thơm 8 để cung ứng cho công ty. Anh Dũng hy vọng, thời tiết tiếp tục thuận lợi để nông dân có những mùa vụ thành công trong năm mới.

Tại Công ty Lương thực Đồng Tháp, hàng trăm công nhân của công ty đã có mặt đông đủ sau ngày mùng 6 Tết, không khí lao động đầu năm khá rôm rả để hoàn thành các hợp đồng phục vụ khách hàng. Ông Trần Tấn Đức - Giám đốc Công ty Lương thực Đồng Tháp cho biết, năm nay ngoài việc tiếp tục kết hợp với các HTX sản xuất các giống gạo an toàn như Ramsa, Hương Tràm, Sếu Đỏ phục vụ thị trường trong nước, công ty sẽ phối hợp với 2 HTX Đức Huệ (Tháp Mười) sản xuất gạo sạch Tháp Mười, HTX Tiến Cường (Tam Nông) sản xuất gạo sạch Tràm Chim để cung ứng cho thị trường khó tính. Dự kiến trong năm 2018, công ty sẽ thu mua 150 ngàn tấn quy gạo để phục vụ thị trường trong và ngoài nước.

NHÓM PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn