Doanh nghiệp, nông dân kỳ vọng đầu năm mới 2019

Cập nhật ngày: 14/02/2019 06:02:43

ĐTO - Doanh nghiệp (DN) với tâm thế chủ động ứng phó trước bối cảnh hội nhập, nông dân bén duyên với nền sản xuất hiện đại, các startup khởi nghiệp từ hoài bão cùng sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh, trong những ngày đầu năm, họ ước vọng sẽ chinh phục những mục tiêu mình đề ra...


Người dân làng bột Sa Đéc đặt nhiều kỳ vọng trong năm Kỷ Hợi. 
Ảnh: Mỹ Lý

Khẩn trương bắt nhịp công việc

Sau những ngày nghỉ Tết cổ truyền, tại Công ty TNHH Nông sản Đồng Tháp AQUA (xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò) không khí làm việc trong ngày đầu năm mới rộn ràng, háo hức. Đơn vị đang tăng cường hoạt động để giải quyết những đơn hàng giao cho đối tác trong những ngày đầu năm.

Anh Võ Thành Lợi – nhân viên Công ty TNHH Nông sản Đồng Tháp AQUA chia sẻ: “Tôi gắn bó với công ty gần 2 năm, lãnh đạo công ty luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi giúp nhân viên hoàn thành nhiệm vụ. Trước Tết, tất cả nhân viên đều được nhận lương, thưởng và quà Tết”. Chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Nguyễn Tiến Thành - Giám đốc Công ty TNHH Nông sản Đồng Tháp AQUA cho biết: “Để cung cấp đến thị trường những sản phẩm tốt nhất, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hơn quy trình sản xuất. Bên cạnh canh tác rau xanh, cá trong khuôn viên sản xuất, hiện tại tôi cũng xây dựng thêm không gian kết hợp với du lịch trải nghiệm cho du khách gần xa...”.

Trong không khí ngày làm việc đầu năm sau Tết Nguyên đán 2018, tại Công ty TNHH Tây Cát (xã Phong Hòa, huyện Lai Vung) bà Nguyễn Thị Cát Thủy -Giám đốc công ty chia sẻ: “Ngay từ mùng 6 Tết, người lao động (NLĐ) đã có mặt đầy đủ để cùng chúc Tết đầu năm, sau đó bắt tay chuẩn bị để có thể tiến hành sản xuất ngay trong buổi chiều cùng ngày. Đến mùng 7 Tết, mọi hoạt động sản xuất đã trở lại bình thường”. Theo chủ DN Tây Cát, hiện công ty phải tranh thủ gấp rút để hoàn tất đơn hàng cho các đối tác vào tháng 3 tới. Trong năm 2019, đơn vị cố gắng nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm để cung cấp cho các đối tác trong và ngoài nước.

Trong năm 2018, Đồng Tháp có gần 600 DN thành lập mới, tổng vốn đăng ký trên 3.600 tỷ đồng, nâng tổng số DN đang hoạt động lên hơn 3.700 tỷ đồng. Dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019, hầu hết các DN trong tỉnh đều tạm ngưng hoạt động kể từ 28 Tết Nguyên đán, đến ngày mùng 6 Tết hoạt động trở lại. Trong năm 2018, các DN tỉnh nhà đã hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Với khí thế lao động sản xuất đầu năm khẩn trương, phấn khởi sẽ là động lực góp phần giúp DN tỉnh nhà hoàn thành những mục tiêu đề ra ngay từ những ngày đầu năm mới. Theo Sở Công Thương, năm qua DN tỉnh nhà tiếp tục cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm mới phục vụ tốt cho khách hàng trong nước và đặc biệt là đối tác xuất khẩu đạt nhiều kết quả quan trọng. Điều đáng ghi nhận là cộng đồng DN rất quan tâm, chu đáo trong việc chăm lo cho NLĐ đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019 vui tươi, đầm ấm. Thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, các DN của tỉnh đều hoạt động rất ổn định. Những năm qua, cộng đồng DN tỉnh nhà có nhiều đóng góp cho địa phương trong giải quyết, tạo việc làm cho NLĐ, thực hiện nghĩa vụ thuế...

Những dấu mốc khởi nghiệp mới

Năm qua, phong trào khởi nghiệp tỉnh nhà tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Nhiều dự án đạt kết quả nổi bật tại các cuộc thi khởi nghiệp. Và, đặc biệt hơn, các sản phẩm khởi nghiệp đã xóa bỏ được quan niệm hàng hóa “ao làng”, tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại và bén duyên với thị trường nước ngoài. Bước sang năm 2019, các startup hy vọng về những dấu mốc đặt ra trên bước đường khởi nghiệp của mình.

Dự án khởi nghiệp củ ấu tươi tách vỏ, sữa ấu, bằng sự đầu tư nghiêm túc, khác biệt, năm qua đã tiếp cận được hệ thống siêu thị Aeon, Co-opmart. Dự án còn đạt được những kết quả cao tại các cuộc thi khởi nghiệp trong năm 2018 như: giải ba cuộc thi Dự án khởi nghiệp lần 4 do BSA tổ chức; giải nhì cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I” do Trung ương Đoàn tổ chức... Chị Nguyễn Anh Thy - Chủ dự án chia sẻ: “Trong năm 2019, hy vọng với sự đầu tư nghiêm túc về vùng nguyên liệu, các loại máy móc, nghiên cứu sản phẩm mới sẽ giúp sản phẩm củ ấu của đơn vị mở rộng thị trường, được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn”.

Dấu mốc trong năm 2018 đối với Công ty Thuận Thiên Thành (huyện Lai Vung) là sản phẩm khởi nghiệp của đơn vị đã vươn mình ra biển lớn. Năm qua, đối với trái cây tươi, công ty đã xuất được qua thị trường Singapore, Brunei. Với sản phẩm mãng cầu xiêm tươi đóng lọ, đơn vị đã xuất qua được Hàn Quốc và xúc tiến thương mại tại thị trường Nhật, Dubai... Anh Đặng Quý Ngọc - Giám đốc Công ty Thuận Thiên Thành cho biết: “Điểm nhấn trong năm qua đối với DN chính là việc thành lập Trạm dừng chân tham quan nhà máy chế biến mãng cầu xiêm nhằm thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm. Ngoài ra, tin vui mở đầu cho năm 2019 là công ty có những đơn hàng đầu tiên xuất qua thị trường Đức”.

Trong hội nghị họp mặt khởi nghiệp và tri thức trẻ tỉnh Đồng Tháp xuân 2019, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan chia sẻ: “Tôi có nhiều niềm tin vào thế hệ trẻ Đất Sen hồng. Bản thân tôi rất xúc động khi nhận được mail của các startup khi họ thông tin có thêm sản phẩm mới, thị trường mới. Với nhiệt huyết, thái độ khởi nghiệp tích cực cộng với sự chăm chút của lãnh đạo tỉnh thì khởi nghiệp tỉnh nhà sẽ thành công...”.

Hợp tác xã, Hội quán định hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường

Trong lĩnh vực nông nghiệp, người nông dân từng bước thay đổi tư duy canh tác, tận dụng sức mạnh của kinh tế hợp tác, hội quán để cùng nhau sản xuất theo nhu cầu thị trường. Trong năm 2019, bà con không chỉ ước vọng việc sản xuất thuận lợi mà còn đặt những dấu mốc xa hơn là sản phẩm được xuất ngoại.

Với bà con làng bột Sa Đéc, năm 2018 khép lại với nhiều bước tiến giúp sản phẩm bột gạo truyền thống sẵn sàng hội nhập. “Ước mơ về một sản phẩm bột gạo sạch” đã không còn là chuyện xa vời khi người dân làng bột hiệp tâm cùng nhau ngồi lại trong “ngôi nhà chung” - Hội quán làng bột - để tìm tiếng nói chung, tháo gỡ những nút thắt trong sản xuất. Đây được xem là thắng lợi và bước đệm vững chắc để người dân làng bột đặt niềm tin và hăng say lao động trong năm Kỷ Hợi. Ông Nguyễn Văn Nương - Chủ nhiệm Hội quán làng bột Sa Đéc phấn khởi: “Giờ đây, người dân làng bột Sa Đéc có thể tự tin khi cung cấp sản phẩm cho các đối tác lớn, thị trường nhập khẩu khó tính... Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng về sự thăng hoa của làng nghề trong năm 2019 này”.

Duy Tân hội quán (xã Hòa An, TP.Cao Lãnh) được xem là một trong những điển hình về tính liên kết trong sản xuất tiêu thụ nông sản. Mỗi năm, hội quán kết nối với Công ty Long Uyên tiêu thụ trên 100 tấn xoài (loại 2) cho các thành viên. Đồng thời, hội quán cũng kết nối cung ứng phân hữu cơ giá gốc cho bà con, qua đó giúp giảm chi phí phân bón gần 50% so với việc mua phân thuốc bên ngoài. Ngày đầu năm mới, ông La Văn Hùng - Chủ nhiệm Duy Tân hội quán thông tin, tín hiệu đáng mừng với hội quán là cuối năm 2018, Tập đoàn FLC đã đến tìm hiểu và đặt vấn đề liên kết sản xuất 100ha xoài theo quy trình của công ty để xuất khẩu. Hội quán rất phấn khởi và đang làm các thủ tục, danh sách để trong năm 2019 sẽ tiến hành thực hiện mô hình.

Tết Kỷ Hợi năm 2019, được xem là năm thắng lợi của Hợp tác xã sản xuất tiêu thụ (HTX SX TT) rau an toàn xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, bởi sau ngày mùng 4 Tết, hơn 3,5 tấn rau sạch của HTX được tiêu thụ nhanh chóng. Cùng chung niềm vui vụ mùa, nhiều xã viên của HTX cũng đặt niềm tin nơi HTX về một hướng đi đột phá cho vùng màu trọng điểm của xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự. Ông Dương Minh Sang - Giám đốc HTX SX TT rau an toàn xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự tâm sự: “Năm 2019, HTX sẽ tiếp tục vận động xã viên mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn trong nhà màng, nhà lưới. Vận động sự tham gia của tiểu thương hoạt động trên lĩnh vực chế biến để nâng cao chất lượng hoạt động của HTX. Thời gian tới, HTX sẽ kết nối với các kênh tiêu thụ hiện đại để tạo đầu ra cho sản phẩm rau sạch của địa phương”.

Hiện nay, sử dụng sản phẩm sạch, chọn lọc đang trở thành xu hướng tiêu dùng. Đón đầu cho xu thế đó, nhiều năm qua, HTX nông sản sạch xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung có bước chuẩn bị chu đáo để cung cấp nhiều mặt hàng trái cây sạch cho thị trường truyền thống, các kênh tiêu thụ hiện đại. Ông Tống Văn Phong – Giám đốc HTX nông sản sạch Vĩnh Thới chia sẻ, so với cùng kỳ những năm trước, sản lượng trái cây của HTX được Công ty VinEco thuộc Tập đoàn VinGroup liên kết tiêu thụ tăng khoảng 20%.


Ngoài mở rộng sản xuất, tiêu thụ lúa giống, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, lai tạo nhiều giống lúa mới. Ảnh: Mỹ Nhân

Đối với HTX giống nông nghiệp Định An (xã Định An, huyện Lấp Vò), trong năm 2019, ngoài việc tạo ra những loại lúa giống sạch, an toàn, HTX cũng mở rộng tìm thêm nhiều đầu mối liên kết tiêu thụ lúa giống cho bà con HTX. Theo ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc HTX giống nông nghiệp Định An, trong năm 2019, HTX sản xuất khoảng 460ha diện tích giống Ngọc Đỏ Hương Dứa cung cấp cho các DN, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Ngoài loại giống đặc sản này, HTX sẽ mở rộng diện tích các giống lúa Tím sen, Tím Sữa, ND3, LV6,...

Song song đó, HTX cũng đang thực hiện các hạng mục về hạ tầng, cây cảnh phục vụ cho mô hình “nông nghiệp thân thiện”. Đây là mô hình “trải nghiệm làm nông dân” với nhiều hoạt động thú vị được thực hiện ngay trên cánh đồng an toàn, vừa giúp du khách trải nghiệm các hoạt động trồng lúa, câu cá, tự tay xay gạo... hòa cùng không gian yên bình của làng quê. “Dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành các bước cơ bản. Hy vọng mô hình sẽ góp phần tạo thêm nét du lịch mới cho quê hương Lấp Vò, Đồng Tháp” - ông Dũng chia sẻ thêm.

Theo ông Nguyễn Văn Công - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để ngành nông nghiệp phát huy hết thế mạnh của mình, tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế tỉnh nhà trong năm 2019, ngành nông nghiệp đẩy mạnh thực hiện ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp bà con nông dân tăng lợi nhuận. Đối với việc nhân rộng các mô hình hiệu quả cao, các địa phương cần xác định mô hình phù hợp, có hiệu quả cao để nhân rộng. Trên cơ sở đó nhân rộng, đánh giá lại hiệu quả của các mô hình, xây dựng kế hoạch nhân rộng, xác định địa bàn, chọn HTX, tổ hợp tác thực hiện...

Nhóm PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn