Diện mạo mới ở thành phố trẻ

Cập nhật ngày: 17/01/2017 06:17:25

ĐTO - 10 năm xây dựng và phát triển, TP.Cao Lãnh ghi dấu ấn với diện mạo đô thị mới hiện đại nhưng vẫn lưu giữ nét riêng đặc trưng của đô thị vùng sông nước.

Một chặng đường đổi thay

Là thủ phủ của tỉnh Đồng Tháp, hiện là đô thị loại III thuộc tỉnh, TP.Cao Lãnh là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh và cũng là 1 trong 4 đô thị lớn thuộc vùng đô thị trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Vốn là vùng đất trũng ngập nước, những năm qua, người dân và chính quyền địa phương chung sức, đồng lòng quyết tâm, huy động tối đa mọi nguồn lực để xây dựng thành phố ngày một phát triển. Đặc biệt, về phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng thành phố được đầu tư xây dựng đồng bộ và tạo điều kiện phát triển nhanh hơn.

10 năm qua, hệ thống giao thông trên toàn thành phố thường xuyên được duy tu bảo dưỡng, các tuyến đường nông thôn liên xã, liên ấp đều được đầu tư nâng cấp bê-tông và nhựa hóa. Hầu hết các tuyến đường đều được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng công cộng. Song song đó, hệ thống giao thông đường thủy với nhiều sông, kênh, rạch lớn chạy qua mang nét đặc trưng của miền sông nước. Đáng chú ý, thành phố có Cảng Cao Lãnh được đánh giá là một trong những cảng sông lớn của khu vực ĐBSCL, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa trong nước và quốc tế. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường luôn được địa phương tăng cường thực hiện. Riêng công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu đặc biệt được quan tâm.

Trong 10 năm xây dựng, phát triển đô thị, TP.Cao Lãnh kịp ghi dấu ấn với những thành tựu tiêu biểu. Hệ thống trường học được xây dựng khang trang. Thành phố nay đã mọc lên những khu dân cư mới: Khu tái định cư phường 4 - Hòa An; Khu dân cư khóm 5 - phường 1; Khu dân cư phường 11 (dự án Nâng cấp đô thị); Cụm dân cư Khu hành chính xã Tân Thuận Tây (chương trình Cụm tuyến dân cư); Khu tái định cư Cao đẳng cộng đồng... Bên cạnh đó là những công trình trọng điểm như siêu thị Vinafood Đồng Tháp, siêu thị Co.opmart; Công viên Văn Miếu; cầu Cao Lãnh; hệ thống thoát nước thải thành phố. Điều đáng ghi nhận là công tác tổ chức chỉnh trang đô thị, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường luôn được địa phương quan tâm thực hiện tốt.

Xây dựng đô thị xanh, từng bước hiện đại

Đề cập đến mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian tới, ông Phan Văn Thương - Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh cho biết: “Người dân và chính quyền địa phương sẽ xây dựng TP.Cao Lãnh xứng tầm là trung tâm hành chính, chính trị kinh tế, văn hóa của tỉnh, trở thành thành phố xanh, từng bước hiện đại, đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020 và đô thị loại I vào năm 2030. Thành phố cũng sẽ phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng nếp sống văn minh, con người thân thiện...”.

Theo Phòng Quản lý Đô thị TP.Cao Lãnh, để tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế của đô thị trung tâm, sắp tới, TP.Cao Lãnh sẽ quan tâm công tác thu hút đầu tư để huy động nguồn lực các công trình, dự án trọng điểm của thành phố. Tập trung hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.Cao Lãnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng ra sông Tiền, kết nối với huyện Cao Lãnh và TP.Sa Đéc, tạo thành trục đô thị dọc hai bờ sông.

TP.Cao Lãnh cũng sẽ tập trung đầu tư nâng cấp các tuyến đường đô thị, mở rộng không gian đô thị, tạo sức lan tỏa cho sự phát triển kinh tế đến các khu vực; tiếp tục đầu tư, mời gọi đầu tư các hạng mục hạ tầng phục vụ thương mại, du lịch như hệ thống khách sạn, nhà hàng, nâng cấp hệ thống chợ, thực hiện các dự án kho hàng, bến bãi, cụm tiểu thủ công nghiệp...

Trước mắt, địa phương tiến hành thực hiện đầu tư Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP.Cao Lãnh hoàn thành đúng kế hoạch, đạt chất lượng. Cải tạo và ngầm hóa hệ thống điện, thông tin liên lạc trên các tuyến đường trục chính nội ô; quy hoạch phát triển mở rộng không gian đô thị hướng ra sông Tiền, kết nối với đường dẫn vào cầu Cao Lãnh, các công trình giao thông kết nối du lịch, nghỉ dưỡng (khu du lịch, nghỉ dưỡng ven sông Tiền ở phường 6, cù lao Tân Thuận Đông) và dự án chống sạt lở để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Những ngày này, TP.Cao Lãnh đang hối hả trang hoàng không gian đô thị chào xuân mới. Khách xa có dịp ghé thăm thành phố, hẳn sẽ ấn tượng với những con đường rợp bóng cây xanh và ngẩn ngơ trước không gian phố có sen hồng khoe sắc quanh năm.

Thanh Hiền

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn