Để vụ lúa đông xuân 2014-2015 đạt hiệu quả cao

Cập nhật ngày: 14/11/2014 13:42:55

Thời điểm hiện tại, nhiều địa phương trong tỉnh đang thu hoạch dứt điểm lúa thu đông, một số nơi đang cải tạo đất chuẩn bị xuống giống tiếp vụ lúa đông xuân (ĐX) năm 2014 - 2015. Vụ lúa này được xem là quan trọng nhất trong năm.


Nông dân cần thường xuyên thăm đồng để quản lý tốt dịch hại

Theo kế hoạch, vụ ĐX năm 2014 - 2015 toàn tỉnh Đồng Tháp sẽ xuống giống khoảng 205.000ha. Đến thời điểm hiện tại, nông dân trong tỉnh đã xuống giống được hơn 74.000ha, tập trung ở các huyện: Cao Lãnh, Tháp Mười, Tân Hồng.

Vì điều kiện thời tiết vụ ĐX này được dự báo là bất lợi, nên ngành nông nghiệp căn cứ vào diễn biến rầy nâu di trú, khuyến cáo lịch xuống giống lúa ĐX 2014 - 2015 chia làm 3 đợt. Đợt 1: từ ngày 14/10 - 22/10; đợt 2: từ ngày 13/11 - 22/11; đợt 3: từ ngày 10/12 -20/12 (theo Dương lịch). Song song đó, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo nông dân khi xuống giống phải tuân thủ theo nguyên tắc chung là gieo sạ tập trung, đồng loạt trên từng khu vực, từng cánh đồng, không để xảy ra trường hợp trên cùng một cách đồng có nhiều trà lúa khác nhau; đảm bảo việc xây dựng cơ cấu giống lúa cho vụ ĐX đúng yêu cầu cân đối, an toàn dịch bệnh, phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất và thị trường tiêu thụ.

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh, tùy điều kiện sản xuất từng khu vực, nông dân nên sử dụng các loại giống chủ lực, kháng sâu bệnh cho năng suất cao, chất lượng tốt như: OM 4218, OM 6976, OM 4900, Jasmine 85, VĐ20... Bên cạnh chuẩn bị tốt lịch thời vụ, nguồn giống tốt, nông dân cần chú ý việc kéo dài thời gian giữa cải tạo đất với thời gian gieo sạ để rơm rạ được phân hủy, tránh cây lúa bị ngộ độc hữu cơ; phải thăm đồng thường xuyên, vì vụ có những đợt thời tiết lạnh, nông dân cần bón kali cho đợt đầu tiên để giúp cây lúa chống chịu tốt. Đối với các diện tích xuống giống trễ, nếu không bảo đảm được thời gian cách li đầu vụ, nông dân cần sử dụng Trichoderma để phân hủy rơm rạ; sử dụng vôi 10 - 20kg/công và xả nước rửa đất. Ngoài ra, do độ ẩm cao nên tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh đạo ôn, cháy bìa lá, sâu cuốn lá.

Trước vụ mùa mới, ngành nông nghiệp đưa ra những giải pháp, khuyến cáo nhằm hỗ trợ tốt cho nông dân. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Chi cục Trưởng Chi cục BVTV tỉnh cho biết: “Ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo nông dân làm vệ sinh đồng ruộng, xử lý rơm rạ sớm, tạo nền đất tốt cho việc sản xuất lúa ĐX. Đồng thời, hướng người dân gieo sạ lúa theo đúng lịch thời vụ và đồng loạt, chú trọng xây dựng bộ giống chủ lực cho từng vùng; nắm chặt tình hình diễn biến thời tiết và theo dõi sát đồng ruộng để chủ động phòng, chống các loại thiên tai, dịch hại”.

Ngoài ra, để hạn chế thiệt hại do các đối tượng sâu bệnh gây ra, Chi cục BVTV tỉnh khuyến cáo chính quyền các địa phương và bà con nông dân cần tập trung chăm sóc, bón phân cân đối cho cây lúa theo đúng quy trình kỹ thuật “ 3 giảm 3 tăng”, “1 phải 6 giảm”.

Để vụ ĐX 2014 - 2015 đạt năng suất cao, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh cho rằng: “Ngành nông nghiệp các huyện, thị cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tập trung chủ động tiêu nước, hướng dẫn nông dân bón phun thuốc BVTV phù hợp, hạn chế tối đa đến mức cần thiết và nên sạ lượng giống lúa vừa phải...”.

Nhật Khánh

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn