Đánh giá tác động và chất lượng nguồn nước sông Cửu Long

Cập nhật ngày: 22/06/2016 06:36:08

ĐTO - UBND tỉnh vừa kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện Dự án “Đánh giá tác động nguồn nước sông Cửu Long ảnh hưởng đến quy hoạch sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt” để có biện pháp quản lý, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước hiệu quả, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay dòng chảy tại khu vực thượng nguồn sông Mê Kông giảm, mực nước thấp nhất trong vòng 90 năm qua. Hiện tượng trên kéo theo xâm nhập mặn xuất hiện sớm hơn khoảng 2 tháng so với cùng kỳ nhiều năm và đi sâu vào đất liền. Hiện có 11/13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại từ cuối năm 2015 đến nay khoảng 210.000ha, khoảng 250.000 hộ gia đình với trên 1,3 triệu người thiếu nước sinh hoạt.

Theo nhận xét của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian tới, biến đổi khí hậu cũng như hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, tình hình sản xuất nông nghiệp nói chung và nuôi trồng thủy sản nói riêng dự kiến sẽ tập trung tại các tỉnh đầu nguồn của vùng ĐBSCL. Vì vậy, việc đánh giá tác động và chất lượng nguồn nước sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung là rất cấp thiết.

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn