Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình nông nghiệp ở huyện Cao Lãnh

Cập nhật ngày: 30/10/2020 14:09:50

ĐTO - Chiều 29/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đến thăm Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp Bình Hàng Trung và mô hình trồng măng tây xanh ở xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh.


Chủ tịch 
UBND Tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương (ngoài cùng bên trái) đến thăm mô hình trồng măng tây xanh tại xã Mỹ Long

HTX Dịch vụ nông nghiệp Bình Hàng Trung (xã Bình Hàng Trung) là HTX được thành lập trên nền tảng Mỹ Thành hội quán, hoạt động đa dang trên nhiều lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp. Hiện HTX đang tiến hành đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất lúa an toàn kết hợp với cung cấp gạo an toàn cho xã viên với mức giá thấp hơn so với thị trường.

Tại buổi làm việc với HTX Dịch vụ nông nghiệp Bình Hàng Trung, Chủ tịch Nguyễn Văn Dương cho rằng, HTX nên quan tâm đến xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất lúa an toàn, đồng thời liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp tiêu thụ để ổn định đầu ra.

Cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Văn Dương cũng đến thăm mô hình trồng măng tây xanh của nông dân Phạm Văn Khắp ở xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh. Ông Nguyễn Văn Dương đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm và đổi mới trong sản xuất của nông dân Phạm Văn Khắp. Đồng thời, Chủ tịch cũng yêu cầu chính quyền địa phương cần thường xuyên theo dõi những mô hình sản xuất mới của nông dân nhằm hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời, định hướng nông dân phát triển mô hình sản xuất theo hướng an toàn có liên kết đầu ra ổn định.

Hiện nông dân Phạm Văn Khắp đang canh tác khoảng 1.000m2  măng tây xanh, trung bình mỗi ngày gia đình anh thu hoạch từ 3 – 5 kg măng tây xanh, giá bán dao động từ 70 – 80 ngàn đồng/kg. Hiện ngoài hộ của anh, trên địa bàn huyện Cao Lãnh cũng đang có nhiều nông dân chuyển sang phát triển trồng loại cây này. Do đây là loại cây trồng mới, có hàm lượng dinh dưỡng cao nên măng hiện rất được thị trường ưa chuộng. Huyện Cao Lãnh cũng đang khuyến khích nông dân phát triển và mở rộng mô hình này.

Năm 2019, từ nguồn kinh phí vốn sự nghiệp nông nghiệp của huyện, địa phương đã hỗ trợ cho nông dân xã Mỹ Long trồng măng tây xanh với diện tích 0,3ha/2 hộ. với kinh phí hỗ trợ phân hữu cơ là 12,6 triệu đồng. Riêng năm 2020, mô hình được tiếp tục nhân rộng lên 1 ha tại các xã Bình Hàng Trung, Phương Trà, Mỹ Long và Mỹ Hiệp.

Mỹ Lý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn