Thúc đẩy phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật

Cập nhật ngày: 12/12/2023 05:15:17

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231212051722DT2-6.mp3

 

ĐTO - Thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Tháp (gọi tắt là Liên hiệp Hội) luôn thực hiện tốt chức năng vận động, tập hợp, đoàn kết, phát triển đội ngũ trí thức tích cực tham gia nghiên cứu, đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Đồng thời thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Nhờ đó, các nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thời gian qua góp phần đa dạng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện trao thưởng cho các thí sinh đạt giải tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 16, năm 2023

Nhiều giải pháp nghiên cứu chiều sâu

Với vai trò là cơ quan thường trực, Liên hiệp Hội đã tích cực phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ 17, năm 2022 - 2023 và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 16, năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 17 được phát động từ tháng 1/2022 đến hết tháng 5/2023, có 29 giải pháp tham gia dự thi thuộc 6 lĩnh vực gồm: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí, điện, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; giáo dục, đào tạo; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược; vật liệu hóa chất, năng lượng. Kết quả, có 19 giải pháp đạt giải gồm: 2 giải Nhì, 12 giải Ba, 5 giải Khuyến khích. Điểm đáng ghi nhận là các tác giả tham gia hội thi và đạt giải đã có sự đầu tư nghiên cứu chiều sâu về tính mới, tính sáng tạo và phân tích, minh chứng được hiệu quả cũng như khả năng áp dụng các giải pháp vào thực tiễn.

Tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 17 với giải pháp “Kỹ thuật sản xuất cá linh ống”, tác giả Nguyễn Hữu Tân - Phó Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Đồng Tháp đã xuất sắc đạt giải Nhì chung cuộc. Ths. Tân cho biết: “Cá linh là một trong những đặc sản của mùa nước nổi. Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản tự nhiên này cũng đang dần cạn kiệt. Sản xuất giống cá linh sẽ mở ra triển vọng mới khi thị trường ngày càng khan hiếm. Giải pháp này nhằm khắc phục được những nhược điểm về sử dụng một loại kích dục tố tiêm 1 liều, không mất thời gian và công lao động nhiều, chi phí giảm hơn 5 lần, đã xây dựng được quy trình ương cá ổn định và chủ động, năng suất trung bình đạt 3-4 tấn/ha và đã đóng gói cá linh non theo quy trình đông lạnh IQF, để sử dụng cho tiêu dùng quanh năm”.


Ông Nguyễn Hữu Tân - Phó Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Đồng Tháp nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống cá linh ống

Khuyến khích tinh thần không ngừng học tập, sáng tạo

Liên hiệp Hội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 16, năm 2023. Cuộc thi lần này được phát động từ tháng 10/2022 đến hết tháng 5/2023, thu hút 109 mô hình, sản phẩm tham gia dự thi với 5 lĩnh vực gồm: dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; sản phẩm thân thiện với môi trường; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; đồ dùng học tập; phần mềm tin học. Kết quả có 53 mô hình, sản phẩm đạt giải, gồm: 10 giải Nhì, 6 giải Ba, 37 giải Khuyến khích.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng từng bước được khẳng định là sân chơi bổ ích và hấp dẫn đối với học sinh, thu hút sự tham gia của đông đảo các em học sinh. Các sản phẩm dự thi cho thấy nguồn lực sáng tạo vô cùng phong phú ở mọi lứa tuổi học sinh. Các mô hình, sản phẩm tham gia khá đa dạng, chất lượng ngày càng được nâng cao; nhiều sản phẩm có ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các bộ cảm ứng để điều khiển, vận hành một cách chính xác, bớt đi tính thủ công so với những năm trước; hầu hết ý tưởng sáng tạo đều xuất phát từ thực tiễn học tập của các em và từ cuộc sống ở địa phương, có ý nghĩa đối với việc dạy và học...

Nhóm tác giả Hồ Huỳnh Trọng Nhân và Dương Quang Minh (học sinh Trường THCS Tràm Chim, huyện Tam Nông) xuất sắc đạt giải Nhì tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 16 với sản phẩm “Robot hỗ trợ học tập và phân loại rác”. Theo đó, sản phẩm giúp nhận diện phân loại rác nhằm góp phần vào việc bảo vệ môi trường. Đồng thời hỗ trợ học tập về lịch sử, địa lý địa phương. Robot cũng nhắc người học ngồi đúng tư thế và cảnh báo nếu thiếu ánh sáng...


Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 17 trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền tham gia hội thi

Ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội, cho biết: “Trong thời gian tới, để thu hút nhiều đối tượng tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Liên hiệp Hội sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tăng cường công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực xã hội để thu hút mọi tầng lớp trong xã hội tham gia. Mặt khác, các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân có ý tưởng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ tham gia hội thi. Đối với Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả và ý nghĩa, đặc biệt những nơi có ít học sinh tham gia. Mục tiêu chung là động viên, khuyến khích tinh thần không ngừng học tập, sáng tạo, đam mê khoa học đối với học sinh để các mô hình, sản phẩm do các em tạo ra ngày càng được hoàn thiện hơn, hướng đến tham gia khởi nghiệp thành công...”.

NHẬT NAM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn