Giải Nobel Y học 2019: Công trình nghiên cứu tế bào được vinh danh

Cập nhật ngày: 08/10/2019 04:44:35

Công trình nghiên cứu đoạt giải Nobel Y học năm 2019 được mô tả mở đường cho chiến lược mới đầy hứa hẹn để chống lại bệnh thiếu máu, ung thư...

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Giải Nobel Y học 2019 đã được trao cho 3 nhà khoa học với công trình nghiên cứu tế bào.


Giải Nobel Y học 2019 đã có chủ. Ảnh: CNN

Tại buổi lễ được tổ chức tại Stockholm (Thụy Điển), Viện Karolinska công bố Giải Nobel Y học 2019 thuộc về 3 nhà khoa học William G. Kaelin Jr, Peter J. Ratcliffe và Gregg Semenza với công trình nghiên cứu: cách thức các tế bào của con người thích nghi với oxy sẵn có.

Ủy ban Nobel cho biết, giải thưởng được trao cho 3 nhà khoa học để vinh danh những khám phá của họ, “mở đường cho chiến lược mới đầy hứa hẹn để chống lại bệnh thiếu máu, ung thư và nhiều loại bệnh tật khác”.

Giải Nobel Y học do viện Viện Karolinska bầu chọn. Năm nay, Viện Karolinska đã nhận được 633 đề cử cho Giải Nobel Y học.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)

Nguồn: CNN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn