Đẩy mạnh tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác

Cập nhật ngày: 21/06/2019 06:18:04

ĐTO - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên quý 2 năm 2019 với trên 100 đại biểu tham dự.


Đồng chí Kiều Thế Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí (đ/c) Kiều Thế Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo một số kết quả chính của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: nội dung của 5 văn kiện, dự thảo đề cương trình Đại hội XIII; kết quả kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa XIV đã thông qua 7 Luật và 2 Nghị quyết. Đ/c Bạch Tuấn Kiệt - Trưởng Phòng Quản lý dịch bệnh (Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Đồng Tháp) báo cáo tình hình bệnh dịch tả heo Châu Phi, tác hại tôm càng đỏ trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 17/6/2019, toàn tỉnh có 380 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng do dịch bệnh với hơn 6.000 con heo bị bệnh được tiêu hủy, ước thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Về dịch hại tôm càng đỏ, có xuất hiện trên địa bàn tỉnh và được xử lý triệt để vào năm 2017 nên đến nay không tái hiện.

Kết thúc hội nghị, đ/c Thái Đức Tuệ Mẫn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị thời gian tới tập trung giới thiệu, tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bài viết “Câu chuyện công sở” tác giả Xích Lô; kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác; Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả heo Châu Phi...

MỸ XUYÊN

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn