Mang mái ấm đến cho người nghèo
Cập nhật ngày: 19/05/2025 10:46:33

ĐTO - Với mong muốn giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được “an cư, lạc nghiệp”, suốt 12 năm qua, các thành viên Tổ cất nhà tình thương Tâm Từ (viết tắt là Tổ cất nhà tình thương) tọa lạc Khóm 3, phường An Thạnh, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ TP Hồng Ngự tích cực đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua đó, hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn.

Thành viên Tổ cất nhà tình thương Tâm Từ phối hợp chính quyền địa phương bàn giao nhà cho hộ gia đình chị Lê Thị Hạnh ngụ khóm An Lợi, phường An Lộc, TP Hồng Ngự
Ông Trương Minh Hải - Tổ trưởng danh dự Tổ cất nhà tình thương Tâm Từ, cho biết: “Tôi từng có thời gian công tác trong ngành Công an, đến năm 2005 thì nghỉ hưu”. Trước đây, gia đình ông từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không có nhà cửa ổn định nên ông luôn dành nhiều sự cảm thương đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở bị xuống cấp nhưng không có khả năng cất nhà mới. Xuất phát từ suy nghĩ đó, năm 2013, ông Hải đứng ra thành lập Tổ cất nhà tình thương để hỗ trợ cất nhà tình thương cho người nghèo. Ban đầu tổ có 34 thành viên tham gia là nguyên cán bộ, lãnh đạo của tỉnh, TP Hồng Ngự, cá nhân, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn TP Hồng Ngự. Qua thời gian hoạt động, nhận thấy những việc làm ý nghĩa của Tổ cất nhà tình thương đã tạo được lòng tin của người dân nên ngày càng có nhiều người tự nguyện tham gia, đến nay có tổng số 160 thành viên.
Hàng quý, các thành viên trong Tổ cất nhà tình thương tự nguyện đóng góp kinh phí từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/người để xây dựng nhà cho người dân khó khăn. Việc hỗ trợ nhà cho người dân được Tổ cất nhà tình thương thực hiện xoay vòng tại 7 xã, phường trên địa bàn TP Hồng Ngự. Mỗi quý, hỗ trợ cất 1 căn nhà đảm bảo 3 cứng cho người nghèo tại 1 xã/phường.
Thực hiện hỗ trợ nhà, Ban quản lý Tổ cất nhà tình thương phối hợp chính quyền địa phương lập danh sách từ 3 - 5 hộ cần hỗ trợ và sau đó đi đến từng hộ gia đình khảo sát, thống nhất ưu tiên chọn hộ khó khăn nhất trợ giúp xây dựng nhà. Khi thống nhất chọn hộ để hỗ trợ, Tổ cất nhà tình thương tiến hành tính toán kích thước, chi phí xây dựng và mua nguyên vật liệu, thuê thợ đến xây dựng cho người dân. Mỗi căn nhà được hỗ trợ xây dựng trị giá từ 120 triệu đồng trở lên. Nhà sau khi xây dựng hoàn thành, Tổ cất nhà tình thương sẽ phối hợp chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà cho người dân.
Với tấm lòng thiện nguyện và sự đóng góp tích cực của các thành viên Tổ cất nhà tình thương, từ năm 2013 đến quý 1/2025 đã hỗ trợ xây dựng 46 căn nhà tình thương. Ngoài hỗ trợ xây dựng nhà theo kế hoạch mỗi quý trong năm, từ năm 2013 đến nay, Tổ cất nhà tình thương còn hỗ trợ xây dựng thêm 22 căn nhà do chính quyền địa phương đề xuất các trường hợp gặp khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ kịp thời. Những ngôi nhà mới kiên cố giúp người dân nghèo có được nơi ở ổn định, an tâm phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Như chị Lê Thị Hạnh (SN 1979) ngụ khóm An Lợi, phường An Lộc, TP Hồng Ngự - một trong những hộ cận nghèo được Tổ cất nhà tình thương hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới vào những ngày đầu tháng 5/2025. Chị Hạnh bộc bạch: “Vợ chồng tôi có 4 đứa con, thu nhập chính từ nghề làm thuê, chỉ đủ trang trải qua ngày. Căn nhà cũ bằng cây bạch đàn của gia đình ở hơn 10 năm qua đã xuống cấp nhưng gia đình tôi không có khả năng cất nhà mới. Vừa qua, chồng tôi bị bệnh tai biến, không lao động được nên, gia đình càng khó khăn hơn. Được Tổ cất nhà tình thương hỗ trợ cất lại căn nhà mới, giúp gia đình tôi có chỗ ở ổn định, an tâm sinh sống, tôi rất mừng và biết ơn”.
Ông Trương Minh Hải - Tổ trưởng danh dự Tổ cất nhà tình thương Tâm Từ, cho biết thêm: “Tổ cất nhà tình thương luôn công khai, minh bạch trong các khoản thu chi, việc tổ chức xét đối tượng hỗ trợ nhà đảm bảo đúng đối tượng. Nhờ vậy, tạo được niềm tin đối với các thành viên trong tổ. Thông qua hoạt động của Tổ cất nhà tình thương, góp phần chung tay với địa phương trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn”. Với những việc làm ý nghĩa của Tổ cất nhà tình thương trong thời gian qua, Tổ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác xã hội từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023.
MỸ XUYÊN