Học tập theo gương Bác bằng những mô hình, phần việc thiết thực

Cập nhật ngày: 29/03/2024 13:42:21

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240329014257dt2-1.mp3

 

ĐTO - Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cao Lãnh tích cực triển khai nhiều phong trào thi đua, việc làm thiết thực, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó khơi dậy ý thức sáng tạo trong mỗi cán bộ, hội viên, thúc đẩy phong trào phụ nữ huyện và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phương Trà (huyện Cao Lãnh) trao quà hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Hội LHPN huyện Cao Lãnh hiện có hơn 39.900 hội viên phụ nữ, sinh hoạt tại 91 chi hội. Thời gian qua, việc học tập và làm theo gương Bác luôn được các cấp Hội trên địa bàn huyện tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Hằng năm, các cấp Hội chú trọng tuyên truyền các nội dung học tập và làm theo Bác đến cán bộ, hội viên, phụ nữ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua sinh hoạt chi, tổ, hội, nhóm Zalo, trên các trang Facebook Hội các cấp, tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề... Đồng thời đẩy mạnh triển khai, tuyên truyền các nội dung chuyên đề hằng năm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, hội viên trên địa bàn.

Cùng với đó, việc học tập, làm theo Bác được các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện Cao Lãnh gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Cụ thể như: phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Cao Lãnh - đoàn kết, nghĩa tình - năng động - sáng tạo”; “Phụ nữ Cao Lãnh tích cực tham gia chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2023 - 2025; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”... Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên trong học tập, lao động và công tác.

Với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động Hội” và chủ trương hướng mạnh về cơ sở, các cấp Hội triển khai hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực của hội viên, phụ nữ, đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội. Đồng thời cải tiến hình thức sinh hoạt phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, sở thích của từng nhóm đối tượng phụ nữ, nhất là phụ nữ trẻ, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đi làm ăn xa; hỗ trợ chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Nổi bật, thành lập 19 “Tổ phụ nữ chuyển đổi số”; ra mắt 18 “Tổ phụ nữ 5 có, 3 sạch”; duy trì 2 Câu lạc bộ phụ nữ khởi nghiệp; phối hợp tổ chức hơn 20 lớp dạy nghề nông thôn, tham gia giới thiệu việc làm cho hơn 1.100 hội viên; kết nối hỗ trợ vốn sản xuất chăn nuôi, xây dựng nhà ở cho hơn 530 hộ với tổng trị giá 14,1 tỷ đồng; duy trì, nâng chất 78 “Tuyến đường 3 sạch” chiều dài 179,6km.

Theo Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Cao Lãnh, để việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào chiều sâu, trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của mỗi cán bộ, hội viên, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện, duy trì hiệu quả, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, phần việc cụ thể, phù hợp tình hình hoạt động Hội tại cơ sở. Đặc biệt, tập trung thực hiện các hoạt động hướng về phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì các mô hình “Nuôi heo đất khuyến học”, “Hủ gạo tình thương”, 137 “Tổ Phụ nữ tiết kiệm theo gương Bác”, 4 “Tổ phụ nữ an sinh xã hội”. Trong năm 2023, các cấp Hội trên địa bàn huyện phối hợp xây dựng và bàn giao 81 “Mái ấm tình thương”, sửa chữa 22 căn nhà, tổ chức Phiên chợ 0 đồng, vận động hơn 2.300 phần quà tặng cho hội viên nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học... với tổng giá trị hơn 9 tỷ đồng.

Thông qua những việc làm thiết thực của các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện Cao Lãnh góp phần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong học tập và làm theo gương Bác. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng công tác Hội, đóng góp hiệu quả trong hoạt động chăm lo an sinh xã hội tại địa phương, xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò hội viên phụ nữ trên địa bàn tham gia xây dựng huyện Cao Lãnh ngày càng phát triển.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn