Tuổi trẻ Trường Đại học Đồng Tháp sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng

Cập nhật ngày: 03/09/2020 10:32:08

ĐTO - Nối tiếp thành công các năm trước, năm 2020, các hoạt động tình nguyện trong Chiến dịch “Sinh viên tình nguyện hè” của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) đạt nhiều kết quả nổi bật.


Các chiến sĩ tình nguyện tham gia hoạt động xây dựng nông thôn mới tại huyện Lai Vung

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Chiến dịch “Sinh viên tình nguyện hè” năm 2020 của Trường ĐHĐT được phát động muộn hơn so với các năm trước, khởi động từ tháng 6/2020 (cao trào diễn ra từ ngày 17/7 - 5/8/2020), với 283 sinh viên tình nguyện về các địa phương: huyện Lai Vung (xã Hòa Long); Tam Nông (thị trấn Tràm Chim, xã Phú Thành B, xã Phú Thọ); TP.Sa Đéc (phường Tân Quy Đông), TP.Cao Lãnh (Thư viện tỉnh Đồng Tháp, Trường ĐHĐT); huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre). Dù vậy, với tinh thần nhiệt huyết, hăng say theo phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các chiến sĩ tình nguyện đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Trong đó, một số công trình tiêu biểu như: tặng 5 Ngôi nhà “5.000 đồng” (trị giá 200 triệu đồng) và trao 10 suất học bổng (trị giá 20 triệu đồng) cho các sinh viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” kéo dây điện dài hơn 1,2km tại xã Vĩnh Hòa (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) với tổng kinh phí 22 triệu đồng; thực hiện mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa” trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, khóm 2, thị trấn Tràm Chim.

Bên cạnh phương thức tổ chức các hoạt động được đổi mới, sáng tạo, đa dạng, điểm mới trong phong trào thanh niên tình nguyện năm nay là công tác chăm lo cho các em thiếu nhi được chú trọng thực hiện qua nhiều phần việc cụ thể. Theo đó, đã tổ chức 11 buổi ôn tập hè, dạy tiếng Anh, tiếng Trung, 26 buổi sinh hoạt thiếu nhi cho hơn 1.200 lượt trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Bến Tre. Nổi bật là mô hình “Lớp thể thao cộng đồng” (diễn ra từ ngày 17/7 - 20/8/2020) với 56 sinh viên tình nguyện đã tập trung vào phát triển 5 kỹ năng chính cho các em học sinh như: bóng đá cơ bản và nâng cao; bóng rổ cơ bản; võ thuật và tự vệ cơ bản; tiếng Anh giao tiếp cơ bản; bơi lội và kỹ năng phòng, chống đuối nước. Từ giá trị thiết thực của mô hình đã thu hút 180 học viên là con em cán bộ, giảng viên, công nhân viên của Trường ĐHĐT, học sinh các trường Tiểu học - THCS trên địa bàn Phường 6 (TP.Cao Lãnh) tham gia.

Trong chiến dịch “Sinh viên tình nguyện hè” năm nay, các hoạt động bảo vệ môi trường cũng diễn ra sôi nổi, nhiều phần việc được tổ chức thực hiện thiết thực hiệu quả hơn. Hơn 1.000 lượt sinh viên tình nguyện của Trường ĐHĐT, thanh niên và người dân địa phương đã chung tay tổ chức 15 hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Đồng thời thành lập mới 1 Câu lạc bộ bảo vệ môi trường; tổ chức cuộc thi vẽ tranh chủ đề về môi trường; tập huấn, hướng dẫn làm gạch sinh thái từ rác thải nhựa; trồng mới 3.560 cây xanh; vệ sinh môi trường, duy trì cụm dân cư xanh - sạch - an toàn, phát quang cây bụi che khuất tầm nhìn giao thông, tạo vẻ mỹ quan đoạn đường dài hơn 6km, tổng vệ sinh khu vực dân cư, các trường Tiểu học tại các địa bàn đóng quân; tổ chức 6 đợt thăm hỏi và tặng quà, tiền phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng 21 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh; tổ chức Ngày hội “Giọt máu yêu thương”; tổ chức buổi cắm hoa, dâng hương tại các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm, đền thờ các vị anh hùng dân tộc; tổ chức 6 đoàn “Thắp nến tri ân” hơn 2.000 mộ liệt sĩ,... với hơn 1.500 lượt sinh viên, thanh niên và người dân địa phương tham gia.

Đồng chí Phạm Văn Hiệp - Bí thư Đoàn trường cho biết: “Chiến dịch “Sinh viên tình nguyện hè” năm 2020 là đợt cao điểm trong hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Trường ĐHĐT với 9 đội hình, 283 chiến sĩ tình nguyện. Mặc dù, bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số đội hình đã kết thúc sớm hơn so với kế hoạch nhưng các công trình, phần việc của chiến dịch đều đạt và vượt chỉ tiêu”.

Chiến dịch đã góp phần khẳng định vai trò, tinh thần xung kích tình nguyện của sinh viên Trường ĐHĐT vì cuộc sống cộng đồng, lan tỏa các giá trị tốt đẹp ra xã hội. Đồng thời tạo môi trường thiết thực giúp sinh viên được trải nghiệm, rèn luyện các kỹ năng xã hội, đóng góp hiệu quả vào công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi, xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên ngày càng phát triển vững mạnh.

Nguyễn Thanh Hải

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn