Sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Cập nhật ngày: 10/06/2015 13:22:39

Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) Quốc gia 2015, diễn ra từ ngày 1 - 4/7/2015. Tất cả công tác liên quan đến kỳ thi được Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia chuẩn bị xong. Tỉnh Long An có 2.143 thí sinh (TS) đăng ký dự thi cùng với TS Đồng Tháp, nâng tổng số TS đăng ký dự thi tại Đồng Tháp là 15.057 TS. TS sẽ dự thi tại 15 điểm thi do Trường Đại học Đồng Tháp chủ trì và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức 9 điểm thi ở 9 huyện, thị xã, thành phố.


Trường THPT Tháp Mười -1 trong 9 điểm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia

Kỳ thi THPT Quốc gia là cơ sở để các trường lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa cung cấp thông tin đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông; cung cấp dữ liệu làm căn cứ để tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ). Do vậy, học sinh thi để xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển ĐH, CĐ sẽ dự thi tại các điểm thi do Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức coi thi, chấm thi; học sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp THPT do Sở GD&ĐT tổ chức coi thi, chấm thi. Số TS dự thi do Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức là 13.558 TS (trong đó TS đăng ký dự thi xét tốt nghiệp THPT, ĐH, CĐ là 12.213 TS; chỉ xét ĐH, CĐ 1.345 TS) với tổng số 485 phòng thi, tại 15 điểm thi: TP.Cao Lãnh có 12 điểm gồm: Trường Đại học Đồng Tháp, THPT Thiên Hộ Dương, Tiểu học Thực hành sư phạm, THCS Nguyễn Thị Lựu, Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, THPT Đỗ Công Tường, THPT Thành phố Cao Lãnh + THCS Kim Hồng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh, Trung cấp Nghề giao thông vận tải, THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, THPT Trần Quốc Toản; tại huyện Cao Lãnh, có các điểm thi tại Trường THPT Cao Lãnh 1, THCS Mỹ Thọ; tại huyện Lấp Vò có điểm thi tại Trường THPT Lấp Vò 2.

Đây là kỳ thi THPT Quốc gia với nhiều điểm mới, vì vậy Sở GD&ĐT đã hướng dẫn nghiệp vụ thi, tập huấn công tác thi, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thi cho các hiệu trưởng trường THPT; Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trường trung cấp nghề..., kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm tổ chức thi. Ông Hồ Quốc Dũng - Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi. Đối với TS chúng tôi cũng chọn những điểm thi gần để các em không mất thời gian di chuyển. Có 9 địa điểm thi do Sở GD&ĐT tổ chức gồm: Trường THPT Thành phố Sa Đéc (TP.Sa Đéc), THPT Lấp Vò III (Lấp Vò), THCS Phạm Hữu Lầu (TP.Cao Lãnh), THPT Kiến Văn (huyện Cao Lãnh), THPT Tháp Mười (huyện Tháp Mười), THPT Tràm Chim (huyện Tam Nông), THPT Thanh Bình 1 (huyện Thanh Bình), THPT Chu Văn An (TX.Hồng Ngự), THPT Tân Hồng (huyện Tân Hồng) với tổng số 155 phòng thi, 3.642 TS dự thi”.

Về phía UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia 2015 cũng đã có văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ phối hợp trong thời gian diễn ra kỳ thi. Do địa điểm thi tập trung chủ yếu tại TP.Cao Lãnh, nên áp lực trong việc tổ chức thi cho các TS tại các huyện, thị xã giảm hơn so với năm 2014. Tại TP.Cao Lãnh, dự kiến có 12 điểm thi được tổ chức tại các trường phổ thông, trường ĐH, CĐ với hơn 10.000 TS dự thi. Để đảm bảo cho số lượng TS lưu trú, UBND TP.Cao Lãnh thành lập Ban Chỉ đạo, đồng thời chỉ đạo các ngành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà trọ, khách sạn đảm bảo an toàn cho TS trong thời gian thi. Sở Y tế bố trí cán bộ y tế, xe cứu thương tại các vị trí cần thiết để hỗ trợ cấp cứu TS. Công an tỉnh phân công lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các địa điểm thi. Đối với các TS dự thi tại Trường THPT Lấp Vò II (phải qua phà Cao Lãnh), Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị phà dự phòng để tạo điều kiện cho TS đi lại trong thời gian thi.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp cho biết, Trường đã phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức kỳ thi, đồng thời thành lập Hội đồng thi, Ban coi thi; dự kiến có khoảng 1.400 người được huy động từ các trường ĐH, CĐ, THPT, THCS có đặt điểm thi; hoàn thành xong các bước hướng dẫn cán bộ coi thi làm nhiệm vụ trong từng buổi thi, thời gian biểu,...

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn