Phát động phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường

Cập nhật ngày: 16/10/2019 05:23:23

ĐTO - Ngày 15/10, tại Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Trường ĐHĐT phát động phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường. Tiến sĩ Trần Trọng Hưng – Phó Trưởng Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia; Tiến sĩ Lê Thị Hằng – Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (SV), Bộ GD&ĐT; đại diện lãnh đạo các trường trên địa bàn TP.Cao Lãnh, lãnh đạo nhà trường cùng đông đảo SV trường tham dự.


Sinh viên tham gia chơi trò chơi trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh tại buổi phát động

Phong trào học ngoại ngữ trong trường học được Bộ GD&ĐT phát động trên toàn quốc nhằm xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ ở các trường, tạo môi trường để cán bộ, giáo viên, học sinh, SV phát huy hiệu quả năng lực dạy và học ngoại ngữ nâng cao trình độ, khả năng sử dụng ngoại ngữ tạo cơ hội phát triển và hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại lễ phát động, Tiến sĩ Lương Thanh Tân – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐHĐT cho biết, thời gian qua, Trường ĐHĐT đã tổ chức nhiều hoạt động lan tỏa phong trào học tiếng Anh trong SV như: vui học tiếng Anh, Hùng biện tiếng Anh, Câu lạc bộ tiếng Anh, Olympic tiếng Anh; thực nghiệm tổ chức các hoạt động tiếng Anh cộng đồng tại các trường THPT trong tỉnh;... Hưởng ứng phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường, Tiến sĩ Lương Thanh Tân kêu gọi tất cả cán bộ quản lý, giảng viên, SV hãy quan tâm đầu tư, dành thời gian nhiều hơn cho việc học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh để có cơ hội, khả năng thích ứng và phát triển trong thời đại công nghệ 4.0.

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn