Đồng Tháp còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên

Cập nhật ngày: 28/04/2017 12:04:58

ĐTO - Ngày 28/4, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đến giám sát Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến phát biểu tại buổi làm việc

Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, toàn tỉnh có gần 19.800 cán bộ quản lý, giáo viên, trong đó có 30 giáo viên Mầm non chưa đạt chuẩn. Có tình trạng thừa, thiếu giáo viên ở một số địa phương, nhất là bậc học Mầm non do nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ tăng.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, chế đố chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên có điểm chưa thỏa đáng, bất hợp lý so với nhu cầu phát triển giáo dục; chưa thu hút người giỏi vào ngành giáo dục; chưa tạo được động lực phấn đấu vươn lên trong hoạt động nghề nghiệp; chế độ đối với giáo viên Mầm non chưa tương xứng với đặc thù công việc.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, toàn tỉnh có 462 cán bộ quản lý, giáo viên. Biên chế cán bộ quản lý, giáo viên còn hạn chế do tình hình tuyển sinh giữa các ngành, nghề có sự biến động về số lượng qua từng năm học nên khó bố trí, sắp xếp nhân sự dẫn đến thừa, thiếu ở một số bộ phận.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến đề nghị hạn chế tối đa việc khiếu nại về chế độ chính sách; công khai minh bạch các văn bản hướng dẫn chế độ chính sách; tăng cường đối thoại với đội ngũ giáo viên về chế độ chính sách; có kế hoạch phối hợp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; cần đổi mới phương pháp tuyển dụng giáo viên; chủ động đề xuất giải pháp sắp xếp số giáo viên dôi dư.

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn