Chuẩn bị cho ngày tựu trường

Cập nhật ngày: 30/07/2012 08:04:54

Dù chưa có văn bản chính thức từ Sở Giáo dục và Đào tạo, nhưng các địa phương đã có kế hoạch chuẩn bị cho ngày tựu trường, tập trung vào công tác bồi dưỡng phân loại học sinh (HS), xếp lớp, khảo sát chất lượng đầu năm học.

Với mục tiêu huy động tối đa HS 6 tuổi vào lớp 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười cho biết sẽ có văn bản triển khai cho hiệu trưởng các trường về công tác chuẩn bị năm học mới. Dự kiến ngày 1-8-2012, HS các trường THCS trên địa bàn tập trung, đến ngày 13-8-2012 sẽ nhập học chính thức. Để đánh giá chất lượng học tập của HS, ngay sau khi tập trung HS các trường sẽ thực hiện việc khảo sát, đánh giá chất lượng học tập của HS khối lớp 6 và khối lớp 9 đối với 2 môn Toán, Tiếng Việt. Sau khi phân loại sẽ xếp lớp theo trình độ HS giỏi, khá, trung bình, yếu. Đối với HS giỏi, cấp THCS nhà trường sẽ dạy theo chương trình nâng cao, HS yếu, sẽ dạy bổ trợ các môn: Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Giáo dục công dân, Tiếng Anh.

Đối với HS cấp Tiểu học, nhà trường sẽ xếp lớp sau ngày 13-8 và bồi dưỡng HS yếu để các em tiếp cận với chương trình mới. Năm nay các lớp dạy 2 buổi/ngày vẫn tiếp tục duy trì. Đề cập đến những công việc chuẩn bị cho năm học mới, anh Trần Văn Lập - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang hoàn chỉnh dự thảo văn bản về việc ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, kế hoạch chi tiết: thời gian năm học, nhu cầu nhân sự, tuyển dụng... Đến giờ có thể nói mọi việc đã sẵn sàng để bắt đầu đón HS...”.

Tại thị xã Hồng Ngự, công việc chuẩn bị năm học mới cũng được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chuẩn bị xong. Anh Lê Văn Trung - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Ngự cho biết: “Rút kinh nghiệm năm trước, khi lũ lớn các em HS nghỉ thời gian dài, năm học 2012-2013 sẽ tập trung HS sớm. Ngay từ 6-8 tập trung HS để củng cố kiến thức, đến ngày 13-8 sẽ bắt đầu chương trình. Để đánh giá đúng thực chất việc học của các em, chúng tôi sẽ thành lập đoàn khảo sát kiểm tra trình độ thực tế của các em HS lớp 2, tránh tình trạng đưa HS lên lớp trước sau đó phải bồi dưỡng lại cho các em rất vất vả...”.

Tránh tình trạng bệnh thành tích của giáo viên, Phòng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra đến kiểm tra thực tế tại tất cả các điểm trường Tiểu học đối với HS khối lớp 2. Nội dung kiểm tra bao gồm phần đọc, viết, trong đó phần đọc gồm đọc một đoạn văn bản sách giáo khoa, một đoạn báo viết. Nếu như trong quá trình kiểm tra phát hiện những trường hợp HS không biết đọc, không biết viết, đoàn kiểm tra sẽ ghi danh sách HS gửi lại cho trường, đồng thời đề nghị trường kiểm tra những giáo viên nào đã tham gia dạy các em này để yêu cầu giáo viên bồi dưỡng lại cho các em. Sau đó đoàn sẽ khảo sát để kiểm tra lại xem HS có chuyển biến hay không, thời gian bồi dưỡng sẽ thực hiện trong 1 tháng trước khi vào học chính thức.

Đối với HS yếu, các trường sẽ xếp lớp và có kế hoạch bồi dưỡng để các em nắm vững kiến thức trước khi vào chương trình mới. Cách làm này được nhiều phụ huynh đồng tình. Chị Nguyễn Thị Loan, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự chia sẻ: “Kiểm tra kiến thức phân lớp từ đó phụ huynh biết học lực của con em để quan tâm nhiều hơn, cá nhân tôi nghĩ cách làm này là cần thiết...”. Không chỉ cấp Tiểu học mà cấp học Mẫu giáo các trường trên địa bàn thị xã Hồng Ngự cũng đã hoàn tất công việc chuẩn bị cho năm học mới.

Cô Nguyễn Thị Dung - Hiệu trưởng Trường Mầm Non thị xã Hồng Ngự cho biết: “Năm nay nhà trường thông báo sớm đến phụ huynh để phụ huynh chủ động đưa cháu đến trường. Việc thông báo sớm sẽ giúp cho nhà trường xếp lớp được chủ động hơn. Năm nay, trường dự kiến tuyển 330 cháu/12 lớp, số cháu được nhận vào sẽ giảm hơn so với trước để đảm bảo tốt việc trông giữ các cháu...”.

C.P

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn