Một số điểm tham quan quýt hồng phục vụ du khách trong dịp Tết

Cập nhật ngày: 05/02/2019 18:34:57

ĐTO - Hiện một số nhà vườn huyện Lai Vung vẫn chừa diện tích quýt hồng đang trong giai đoạn thu hoạch để phục vụ khách tham quan.


Tham quan, trải nghiệm quýt hồng dịp Tết Kỷ Hợi 2019 
(ảnh: H.Nghĩa)

Chiều 5/2, chủ điểm tham quan quýt hồng Út Hớn (ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu) cho biết, điểm tham quan sẽ phục vụ du khách đến Rằm tháng Giêng 2019. Được biết, những ngày giáp Tết và mùng Một Tết, mỗi ngày điểm tham quan này thu hút trung bình 50 du khách tìm đến tham quan chụp ảnh và trải nghiệm hái quýt.

Điểm tham quan vườn quýt hồng Hồng Danh (ấp Tân Thạnh, xã Tân Thành) cho biết từ mùng Một Tết đến mùng 10 tháng Giêng, khách vào tham quan sẽ được hái quýt ăn trong vườn.


Một số vườn quýt hồng còn trĩu quả phục vụ khách tham quan (ảnh: H.Nghĩa)

Theo chủ vườn điểm Hồng Danh, vào tham quan vườn, du khách sẽ được thưởng thức quýt tươi và các loại kẹo mức được làm từ vỏ (chanh, quýt, bưởi), kèm theo trà lạnh, trà nóng tùy thích - phí đã bao trọn trong giá vé.

Hợp tác xã Quýt hồng Lai Vung (xã Tân Phước) cũng cho biết sẽ tiếp tục phục vụ khách tham quan trong những ngày Tết Kỷ hợi 2019.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn