Du lịch Đồng Tháp

Chú trọng tiềm năng, phát huy lợi thế

Cập nhật ngày: 27/10/2014 13:17:34

Từ đầu năm 2014 đến nay, hoạt động du lịch tại Đồng Tháp diễn ra khá nhộn nhịp, đón nhận nhiều tin vui. Mặc dù hiện nay du lịch tỉnh nhà không ở vào những tháng cao điểm nhưng lại đạt được những kết quả khá lạc quan.


Khách tham quan du lịch mùa nước nổi

Ngoài việc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận tỉnh có 4 điểm được công nhận vào Top điểm đến hấp dẫn tại Việt Nam (Khu Du lịch Sinh thái Gáo Giồng, Vườn quốc gia Tràm Chim, Làng hoa Sa Đéc, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc), mới đây, đoàn Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) do ông Trần Việt Phường - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL làm trưởng đoàn cũng đã đến khảo sát để xét công nhận điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc. Sau khi thẩm định những chỉ tiêu của đơn vị thực hiện so với các tiêu chí Hiệp hội Du lịch ĐBSCL ban hành, đoàn đã khảo sát thực tế các công trình như mộ, đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, khu tái hiện làng Hòa An xưa, nhà sàn Bác Hồ,... và đánh giá đây là điểm du lịch tiêu biểu và vượt trên các chỉ tiêu đưa ra. Sắp tới, đoàn sẽ trình Hội đồng xem xét và công nhận Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL năm 2014.

Tin vui khác, 9 tháng năm 2014, tổng doanh thu từ du lịch của tỉnh đạt 168,23 tỷ đồng, tăng 28,31% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách thực hiện là 1.155.063 khách, tăng 18,65% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó có 31.168 khách quốc tế, tăng 21,78% so với cùng kỳ năm 2013. Đạt kết quả trên là do một phần các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành, khu, điểm du lịch đã chú trọng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ, xây dựng nhiều tour du lịch theo mùa đáp ứng thị hiếu của nhiều đối tượng du khách; việc hợp tác, liên kết với các tỉnh trong việc xây dựng tour tuyến du lịch mới đã được chú trọng hơn. Quý 3 năm 2014 và hiện tại, du lịch tỉnh nhà không rơi vào thời điểm cao điểm nhưng tại các khu, điểm tham quan như: Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Khu  du lịch Đồng Sen Tháp Mười, Khu di tích Xẻo Quýt,... đã thu hút đông đảo khách tham quan.

Bà Nguyễn Thị Nga - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Đồng Tháp cho biết, chỉ tính riêng quý 3 năm nay, Công ty đã phục vụ trên 9 ngàn lượt khách đến Đồng Tháp, trong đó khách quốc tế chiếm trên 50%. Theo bà Nga, đạt kết quả trên nhờ Công ty biết phát huy lợi thế mùa nước nổi tại Đồng Tháp nên đã tích cực quảng bá, giới thiệu tour “Đồng Tháp mùa nước nổi” đến các công ty, đơn vị du lịch tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác. Phát huy những thế mạnh về du lịch của tỉnh nhà, quý 4/2014, Công ty cổ phần Du lịch Đồng Tháp khởi động chương trình “Sắc xuân Đồng Tháp” đã được chào bán và được các công ty lữ hành trong nước rất quan tâm. Theo bà Võ Thị Tuyết Ngoa - Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, 3 tháng cuối năm 2014, ngành du lịch tỉnh thông qua các hoạt động diễn ra có tính chất quy mô như: phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm Xẻo Quýt được xếp hạng là di tích lịch sử, văn hóa quốc gia; tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch nhân sự kiện kỷ niệm 60 năm tập kết chuyển quân ra Bắc tại Cao Lãnh, lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, tham gia các hoạt động quảng bá du lịch nhân các kỳ hội chợ, triển lãm, liên hoan du lịch để quảng bá du lịch và tìm kiếm cơ hội liên kết với các doanh nghiệp tỉnh bạn. Ngành du lịch tỉnh cũng đề ra tổng doanh thu du lịch ước thực hiện 3 tháng cuối năm 2014 là 128,77 tỷ đồng và tổng lượt khách ước thực hiện là 735.000 khách, trong đó có 10.000 khách quốc tế, 125.000 khách du lịch nội địa, 600.000 khách tham quan hành hương.

Như Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn