Lần đầu có kit xét nghiệm nhanh HIV tại nhà

Cập nhật ngày: 04/07/2012 15:28:36

Cơ quan Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) vừa công nhận loại kit xét nghiệm HIV không cần bác sĩ chỉ định, cho phép các công dân nước này có thể tự chẩn đoán HIV tại nhà mình.


Loại kit xét nghiệm mới đặt vào lưỡi.
 Ảnh:
pharmaceutical-int.com

Test có tên OraQuick (do hãng Orasure ở bang Pennsylvania chế tạo) được thiết kế để phát hiện sự có mặt của virus HIV trong gạc lau miệng, cho kết quả trong vòng 20 phút.

Cơ quan chức năng Mỹ ước tính có khoảng 1/5 số người mang virus ở nước này không biết là mình mắc bệnh. Loại test mới sẽ nhằm vào những người chưa được xét nghiệm ở các nơi khác, nhờ vậy bệnh nhân có thể được chữa bệnh sớm.

Tuy nhiên, FDA cũng nhấn mạnh xét nghiệm tại nhà không cho kết quả chính xác 100%, mà chỉ đúng 92%. Điều đó có nghĩa là cứ 12 người nhiễm bệnh sử dụng loại kit này, sẽ có 1 người bị bỏ sót.

Tuy nhiên, khi được các bác sĩ sử dụng (từ năm 2004), loại xét nghiệm này cho kết quả xác định người mắc bệnh và không mắc bệnh đúng tới 99%.

VnE

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn