5 điều không ngờ khiến bạn trông mệt mỏi

Cập nhật ngày: 02/03/2017 06:02:13

Tưởng như vô hại nhưng thói quen ngủ sấp bụng có thể lại chính là nguyên nhân khiến bạn mang bộ mặt lờ đờ suốt cả ngày.

Có những ngày, bạn thức giấc và đến công sở với đôi mắt đờ đẫn, có tia máu, da xám xịt... Tất cả có thể là kết quả buổi nhậu quá đà tối hôm trước, những ngày dài mất ngủ hay đơn giản chỉ là bạn đang đối xử với cơ thể sai cách.

Nếu có một lịch sinh hoạt đều đặn và lành mạnh mà bạn vẫn phải đối mặt với viễn cảnh trên thì hãy thử tránh 5 điều dưới đây - những tác nhân khiến bạn xấu xí bất ngờ mà không hề hay biết:

Caffeine

Với không ít người, tách cà phê buổi sáng là điều không thể thiếu để bắt đầu ngày làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, cà phê là nguyên nhân làm cơ thể bạn mất nước, khiến những nếp nhăn trên gương mặt lộ rõ, da dẻ bị khô. Bác sĩ Robyn Gmyrek, Giám đốc khoa Da liễu thuộc Đại học Columbia, cho biết caffeine cũng có khả năng "giết" các chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ độ đàn hồi của da, dẫn đến việc hình thành nếp nhăn.


Uống quá nhiều cà phê mỗi ngày có thể khiến bạn trông mệt mỏi. Ảnh: ShutterStock.

"Đừng bao giờ uống quá 4 cốc cà phê một ngày" - bác sĩ Gmyrek phát biểu.

Bác sĩ Gmyrek khuyên nên uống trà xanh thay cho cà phê. Thức uống này ít caffeine hơn và có chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp da khỏe mạnh.

Thực phẩm chế biến sẵn

Khoa học đã chứng minh đường tinh luyện và carbohydrate qua chế biến sẽ khiến bạn dễ bị béo. Không những thế, chúng còn không tốt cho da và tóc. Bác sĩ Gmyrek cho biết thực phẩm chế biến sẵn có thể phá vỡ collagen, tạo nếp nhăn, làm yếu hệ miễn dịch, khiến da xám xịt. 

Lời khuyên của các chuyên gia là không nên ăn hay uống bất cứ thứ gì có những dòng chữ high-fructose (fructose cao), white flour (bột mì trắng) hay hydrogenated oil (dầu chưa bão hòa/dầu hydro hóa) trên nhãn. Đây là những thành phần phổ biến nhất của các loại thực phẩm chế biến sẵn.

Ngủ sấp bụng

Ban đêm, cơ thể sẽ giải phóng dịch từ mạch máu vào các mô mềm. Ở phần mặt, dịch sẽ bao quanh mắt, làm giãn vùng da siêu mỏng quanh mắt. Điều này sẽ khiến hình thành bọng mắt và khiến bạn trông mệt mỏi và già hơn.

Để dịch không có cơ hội tạo bọng mắt, các bạn không nên nầm sấp và nên ngủ với gối. Điều này sẽ khiến dịch chảy đều trên bề mặt, không bị đọng lại quanh vùng mắt.

Dị ứng

Các bệnh dị ứng theo mùa không chỉ khiến bạn khổ sở với những cơn hắt xì liên tục mà còn làm quầng mắt bị thâm vì viêm. Lượng máu chảy tăng lên, mang theo các sắc tố máu khiến vùng da này đổi màu. 

Theo Viện sức khỏe quốc gia Mỹ, ngay cả khi chưa có triệu chứng, vào mùa, mọi người nên sử dụng các loại thuốc chống histamine thường xuyên để kiểm soát các bệnh dị ứng bởi khi đã mắc bệnh, chúng có thể ngày càng trầm trọng. 

Không khí trong nhà bị khô

Thức dậy với đôi mắt vằn đỏ có thể là kết quả của việc ngủ trong một căn phòng mà không khí quá khô. Theo Viện sức khỏe quốc gia Mỹ, ngủ trong không khí khô có thể làm mắt bị mất độ ẩm cần thiết, mạch máu giãn nở và khiến bạn mệt mỏi. 

Lời khuyên được đưa ra trong trường hợp này là hãy đầu tư một chiếc máy làm ẩm, phun sương, tạo một môi trường và không khí thoải mái nhất cho cơ thể khi ngủ.

Ý Linh/Zing.vn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn