Đọc gì trên báo in số 3649 ra ngày 7/10/2019

Cập nhật ngày: 06/10/2019 14:51:27

Nhà vườn chủ động nhiều biện pháp ứng phó với lũ, bảo vệ sản xuất

Hiện nay, đỉnh lũ kết hợp triều cường dâng cao đang diễn biến hết sức phức tạp, đe dọa đến một số diện tích trồng cây ăn trái các huyện phía Nam của tỉnh. Nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, ngành chức năng, nhà vườn các địa phương tích cực chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với lũ, sẵn sàng phương án bảo vệ vườn cây ăn trái.

Phòng, chống các sản phẩm văn hóa độc hại ảnh hưởng môi trường văn hóa lành mạnh

Những năm qua, an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Môi trường văn hóa được cải thiện, các hoạt động văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng cơ bản nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Tuy nhiên, tình hình an ninh văn hóa, tư tưởng có lúc có nơi tiềm ẩn nhiều phức tạp, tệ nạn xã hội đã ảnh hưởng đến môi trường văn hóa cũng như tác động tiêu cực tới nhận thức, tư tưởng của người dân trên địa bàn.

Thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian qua, các nguồn thu ngân sách nhà nước ổn định, đạt và vượt đảm bảo thực hiện việc chi cân đối ngân sách địa phương vào các chương trình, đề án, dự án (DA) trọng tâm của tỉnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh.

Người đảng viên đạt kỷ lục hiến máu cứu người

Luôn tâm niệm “Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại”, nên đến nay đảng viên Huỳnh Khắc Nam (55 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò) đã có tổng cộng 42 lần hiến máu cứu người, đạt kỷ lục ở tỉnh Đồng Tháp. Mặc dù đã vào tuổi trung niên, nhưng đồng chí Nam vẫn luôn thể hiện tinh thần chia sẻ từng giọt máu hồng cứu người. Đồng chí thật sự xứng danh là “anh hùng của người bệnh”.

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn